Cận cảnh ngôi nhà tre mát rượi ở Đà Nẵng

Điểm độc đáo của ngôi nhà là không sử dụng tường gạch, thay vào đó là bức tường bằng tre và xi măng. Không có điều hòa nhưng bên trong nhà vẫn mát rượi nhờ các ô cửa được bố trí hợp lý.

 Tọa lạc trên một sườn đồi bên ngoài thành phố Đà Nẵng, đối diện hồ Hói Khê, ngôi nhà như một công trình kiến trúc tiêu biểu cho thiết kế bền vững, vừa thẩm mỹ vừa thân thiện môi trường.

Tọa lạc trên một sườn đồi bên ngoài thành phố Đà Nẵng, đối diện hồ Hói Khê, ngôi nhà như một công trình kiến trúc tiêu biểu cho thiết kế bền vững, vừa thẩm mỹ vừa thân thiện môi trường.

Nhà không xây bằng gạch mà chỉ sử dụng các vật liệu từ đá tự nhiên, gỗ và tre.

Căn nhà cũng không sử dụng cửa sổ nhôm hay kính. Thay vào đó là hệ thống màn trập bằng tre, lấy ánh sáng và gió.

Không dùng điều hòa, nhà đón gió tự nhiên qua các không gian mở với những ô cửa được bố trí hợp lý.

Công trình thiết kế 2 tầng với đầy đủ tiện nghi cho gia đình 3 thế hệ.

Với tầm nhìn toàn cảnh hồ Hói Khê, kiến trúc khéo léo thiết kế hồ bơi vô cực như một tấm gương lớn, phản chiếu thiên nhiên. Nơi đây trở thành khu vực giải trí của gia đình.

Xung quanh ngôi nhà là khu vườn với các loại cây lâu năm, rau sạch...

Tầng trệt bao gồm hầm rượu, phòng xông hơi và nhà bếp với bàn ăn nhìn ra hồ bơi.

nhà bếp.">

Không gian xanh được bố trí xen kẽ, một chút dưới cầu thang và một chút trong nhà bếp.

Tầng 2 là không gian phòng khách và 2 phòng ngủ.

Phòng ngủ chính có mặt tiền mở hoàn toàn, tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên.

Sàn ban công làm bằng kính cường lực, tạo cảm giác lạ khi nhìn từ trên xuống, giống như nổi giữa hồ nước. Nguồn ảnh: Archdaily.

Video: Biến nhà cũ 25m2 thành căn hộ đáng sống. Nguồn: VTC1

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/can-canh-ngoi-nha-tre-mat-ruoi-o-da-nang-93638.html