Cận cảnh ngôi 'nhà ma' số 300 Kim Mã vừa được Bộ Ngoại giao tiếp nhận

Chiều 8/5, căn nhà số 300 Kim Mã ( Đống Đa - Hà Nội) được Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, sau thời gian kéo dài bị bỏ hoang bởi và chịu sự đồn đoán là 'ngôi nhà ma'. Phóng viên đã ghi lại những bức hình của ngôi nhà được giới thạo Bất động sản cho là mảnh đất vàng của Thủ đô.

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Nguyễn Trắc Bá – Cục trưởng Cục phục vụ Ngoại giao đoàn đã cùng Đại diện lâm thời của Đại sứ quán Bulgaria là bà Marinela Milcheva Petkava đã có buổi hội kiến bàn giao và tiếp nhận số nhà 300 phố Kim Mã. Theo đó, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại nước CHXHCN Việt Nam đã tiến hành lễ ký biên bản bàn giao, tiếp nhận bất động sản giữa hai bên. Như vậy, căn nhà số 300 Kim Mã đã được trao lại cho phía Việt Nam để sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.

Căn nhà số 300 Kim Mã được xây dựng trên diện tích 3000m2, thiết kế theo lối kiến trúc Đông Âu, với kết cấu 2 tầng. Năm 1982 được Đại sứ quán Bulgaria sử dụng mười năm, tức là đến năm 1992 thì bị bỏ hoang đến nay.

Ngôi nhà được án ngữ tại ngã ba giữa phố Kim Mã và Vạn Bảo. Đây cũng được coi là khu đất vàng của Thủ đô Hà Nội.

Đã không có người chăm sóc và sử dụng từ năm 1992 đến nay,...

...nên ngôi nhà trở nên hoang tàn và trống vắng.

Có rất nhiều lời đồn đoán về ngôi nhà vì có ma,...

... nhưng trên thực tế thì chưa có bất cứ tổ chức hay cá nhân nào chứng minh được điều đó.

Giới thạo về Bất động sản Hà Nội đánh giá đây là mảnh đất mà bất cứ ai cũng mong muốn và mơ ước.

Được án ngữ bằng 2 mặt tiền là đường Kim Mã và đường Vạn Bảo, ngôi nhà được ví như mảnh đất “vàng mười” của Thủ đô.

Qua gần 30 năm không có người sử dụng, ngôi nhà trở nên hoang tàn và gỉ sét.

Các cánh cửa gỗ đã mục nát, cửa kính vỡ,

Theo tìm hiểu, ngôi nhà trên được Đại sứ quán Bulgaria thuê trong vòng 99 năm nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên đã không được sử dụng. Đến chiều ngày 8/5, Đại diện của hai quốc gia đã có buổi trao và nhận trở theo đúng thông lệ quốc tế và pháp luật quy định.

Bùi Nam

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/can-canh-ngoi-nha-ma-so-300-kim-ma-vua-duoc-bo-ngoai-giao-tiep-nhan-874220.html