Cận cảnh ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ 4.0 vào việc xin xăm

Một ngôi chùa nằm khuất trong khu phố vàng bạc nổi tiếng tại quận 5, TP.HCM đang có chiếc máy để cho bá tánh, phật tử, người lễ chùa thập phương xin... xăm. Chiếc máy này lấy xăm hoàn toàn ngẫu nhiên, khiến người nhiều người thích thú trong dịp lễ chùa đầu năm.

Clip: Cận cảnh người dân xin xăm từ máy.

Chiếc máy xin xăm này được nhà chùa nhập từ Đài Loan về Việt Nam vào giữa năm 2018. Phía trong máy đựng rất nhiều quẻ xăm khác nhau. Người xin xăm chỉ cần bỏ một đồng xu vào thì máy sẽ kích hoạt và cô Tiên được bố trí ở phía trên sẽ bước vào phía trong, qua một cánh cửa lấy xăm cho thí chủ.

Bỏ đồng xu vào xin xăm.

Bỏ đồng xu vào xin xăm.

Việc xin xăm này hoàn toàn ngẫu nhiên và rất thú vị nên thu hút nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Họ đứng thành hàng dài để xin xăm đầu năm.

Sau đó lấy xăm... và xem kết quả.

Đây là ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ cách mạng 4.0 vào việc xin xăm trong nhà Phật.

Nhiều người tỏ ra thích thú, nhất là các bạn trẻ.

Máy xin xăm nói trên đang đặt tại lối ra vào chùa Vạn Phật, tọa lạc trên đường Nghĩa Thục (phường 5, quận 5, TP.HCM), lọt thỏm trong lòng khu phố vàng bạc nổi tiếng của TP.HCM. Đây cũng là cái nôi của người Hoa đô hội từ xa xưa tới nay.

Trẻ nhỏ cũng xin xăm.

Đoàn người xếp hàng dài chờ xin xăm... từ máy.

Bước vào ngôi chùa, nhìn từ đường Nghĩa Thục, nó lọt thỏm trong một con hẻm dài hơn trăm mét. Thế nhưng, vào bên trong ngôi chùa mới thấy được sự đồ sộ và xứng đáng là công trình chạm khắc, xây dựng tinh xảo.

Cổng chùa.

Nhiều họa tiết được xây dựng, điêu khắc, lắp ráp hết sức cầu kỳ và tinh xảo, khiến ai cũng phải trầm trồ.

Ngôi chùa lọt thỏm trong lòng khu phố vàng bạc nổi tiếng của TP.HCM.

Theo lịch sử, ngôi chùa được thành lập vào năm 1959, làm nơi tu học, lễ bái cho tăng ni và Phật tử người Hoa ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Bên trong chùa rất bề thế.

Cách đây hơn 10 năm, ngôi chùa đã trải qua một đợt đại trùng tu, kéo dài tới 10 năm (từ 1998 đến tháng 6/2008) mới hoàn thành.

Bá tánh khắp nơi đến lễ chùa dịp đầu năm.

Ngôi chùa có tới 5 tầng, mỗi tầng thờ những vị khác nhau và được đặt với những cái tên như: Điện Địa tạng, điện Dược sư, điện Quán Thế Âm... Trong đó, tráng lệ nhất là Chánh điện, công trình quy mô hơn cả với tượng Phật rất lớn.

Phật nghìn tay.

Xung quang Chánh điện được bố trí hàng ngàn tượng Phật lớn, nhỏ khác nhau, khiến cho những ai đến đây phải ngỡ ngàng.

Chánh điện thờ tượng Phật lớn và hàng ngàn tượng Phật nhỏ xung quanh.

Ngoài ra, đài sen dưới chân Phật lớn cũng có hàng ngàn bức tượng nhỏ, ngồi trong đài sen.

Một tượng phật nhỏ.

Dương Thanh Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-ngoi-chua-dau-tien-tai-viet-nam-ap-dung-cong-nghe-40-vao-viec-xin-xam-a422726.html