Cận cảnh ngày đầu tiên Cần Thơ kiểm soát xe vào thành phố

Từ 0 giờ ngày 30/5/2021, tất cả xe ô tô từ 4 chỗ trở lên vào thành phố Cần Thơ bắt buộc khai báo y tế.

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại khu vực Siêu thị Go (Big C cũ) trên đường dẫn cầu Cần Thơ, từ 0 giờ ngày 30/5, tất cả xe ô tô từ 4 chỗ trở lên đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế. Còn xe máy sẽ bắt đầu kiểm soát khai báo y tế từ lúc 12 giờ trưa nay. - Ảnh: Hòa Hội

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại khu vực Siêu thị Go (Big C cũ) trên đường dẫn cầu Cần Thơ, từ 0 giờ ngày 30/5, tất cả xe ô tô từ 4 chỗ trở lên đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để khai báo y tế. Còn xe máy sẽ bắt đầu kiểm soát khai báo y tế từ lúc 12 giờ trưa nay. - Ảnh: Hòa Hội

Thành phố kích hoạt hệ thống kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại 5 điểm vào thành phố, gồm: khu vực Siêu thị Go (Big C cũ) đường vào KDC Hưng Phú – quận Cái Răng; Tuyến Phạm Hùng – Ba Láng; Đoạn Quốc lộ 91 (nhịp dẫn Cầu Vàm Cống) quận Thốt Nốt; Đoạn đường tỉnh 919, huyện Vĩnh Thạnh (hướng Kiên Giang) và khu vực Bến phà Phong Hòa (quận Ô Môn).

Anh Đào Chí Nghĩa, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, trong 30 giờ, thành phố đã huy động 2000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ khai báo y tế, đo thân nhiệt...

Cán bộ y tế đo thân nhiệt tài xế xe vào rạng sáng 30/5.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/can-canh-ngay-dau-tien-can-tho-kiem-soat-xe-vao-thanh-pho-post1341296.tpo