Cận cảnh muôn kiểu tuồn hàng lậu qua biên giới mùa nước nổi

Thời điểm này khu vực biên giới Tây Nam nước ngập tràn đồng khiến hoạt động buôn lậu từ Campuchia tràn vào nước ta trở nên sôi động. Buôn lậu sử dụng muôn kiểu thủ đoạn để tuồn hàng qua biên giới.

Hàng lậu bỏ trong túi nilon kéo qua biên giới. - Clip, ảnh: Biên phòng An Giang cung cấp

Hàng lậu bỏ trong túi nilon kéo qua biên giới. - Clip, ảnh: Biên phòng An Giang cung cấp

An Giang là một trong những địa phương ở biên giới Tây Nam buôn lậu hoạt động sôi nổi. Với chiều dài biên gần 100 km, nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch cùng với nước lũ tràn đồng khiến buôn lậu hoạt động ngày đêm và thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đại tá Trần Duy Thụ, Trưởng phòng Phòng chống may túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết, trong 1 tháng (từ 16/9/2020 - 15/10/2020) Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang chủ trì và phối hợp bắt 760 vụ với 822 đối tượng.

Bắt hàng lậu qua biên giới

Hiện nay đơn vị đã lập 136 chốt phòng chống COVID - 19, tuần tra kiểm soát 24/24 vừa phòng chống người nhập cảnh trái phép vừa chống buôn lậu và tội phạm.

Thuốc lá lậu

Ngoài thủ đoạn cũ thuê người cảnh giới, canh, coi đường... thì xuất hiện thêm nhiều thủ đoạn mới là họ thuê đất của dân cao gấp đôi, trả tiền trước ở giữa 2 chốt biên phòng để vào ruộng lúa, rồi lợi dụng đêm tối đi để tránh sự phát hiện của lực lượng biên phòng.

Ngoài ra những kẻ buôn lậu còn dùng xuồng nhỏ chở đường. Nếu phát hiện lực lượng rồi đạp chìm xuồng, mà đường khi chìm sẽ tan coi như bỏ. Ngoài ra, còn xuất hiện phương tiện hiện đại khác như flycam để theo dõi lực lượng chốt chặng trên biên giới.

Đặc biệt, gần đây những đối tượng buôn lậu bỏ hàng hóa vào túi nilon rồi kéo dưới nước để tuồn sang Việt Nam.

Cụ thể, ngày 17/10 tại khu vực đầu cống Tư Mèo, thuộc khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên, An Giang) các chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với Đội đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng An Giang phát hiện 3 đối tượng kéo nhiều bao đồ đi theo đường cống Tư Mèo hướng từ biên giới Campuchia về Việt Nam, cách đường biên giới khoảng 15m.

Các chiến sĩ ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra thì họ bỏ lại các bao đồ và chạy về bên kia biên giới. Qua kiểm tra, phát hiện 27 bao đường cát, nhãn hiệu chữ nước ngoài với trọng lượng trên 1,3 tấn .

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-muon-kieu-tuon-hang-lau-qua-bien-gioi-mua-nuoc-noi-1741829.tpo