Cận cảnh môtô bay 13 tỷ đồng, nhìn nổi hơn cả siêu xe của Phúc XO

Môtô bay Lazareth giá suýt 13 tỷ đồng có khả năng bay lên không trung và chạy được cả trên đường khi cần thiết thực sự còn hoành tráng hơn cả xe bánh không trục 10 tỷ đồng mà Phúc XO sắp đem về Việt Nam.

Mới đây xuất hiện thông tin hãng xe Pháp Lazareth chính thức công bố giá bán đặt trước cho mẫu môtô bay siêu đắt với tên gọi là La Moto Volante. Nhiều người vẫn chưa hiểu được ý định thực sự mà Lazareth muốn nhưng chắc chắn họ thấy đây là một mẫu xe “quái vật” có khả năng cất cánh và đạt được sự ổn định tốt khi bay.

Lazareth, một hãng chuyên tạo ra các mẫu xe độ đã có lịch sử lâu đời. Nhưng Moto Volante chính là dòng môtô bay thể hiện tham vọng nhất của hãng.

Dòng xe này được phát triển dựa trên xe môtô mạnh nhất thế giới LM-847 với động cơ Maserari 470 mã lực.

Tuy nhiên Moto Volante không trang bị động cơ Maserari nữa, thay vào đó là loại động cơ tuốc-bin phản lực JetCat có vòng quay 96.000 vòng/phút được gắn trên các trục bánh xe và có thêm các bộ truyền động thủy lực có khả năng gập bánh vào hoặc mở nằm ngang ra để hình thành cấu hình như một chiếc máy bay không người lái có 4 động cơ.

Ngoài ra xe còn có thêm 2 động cơ phản lực đặt ở gần giữa khung gầm để nâng xe được tốt hơn.

Điểm đặc biệt là, theo Lazareth, Moto Volante có thể chạy được cả trên đường phố, khi cần nó có thể hoạt động như một mẫu môtô cỡ lớn khác để chạy tới khu vực thích hợp cho việc cất cánh.

Chỉ cần ấn vào nút có thể chuyển đổi xe sang chế độ bay, và sau 60 giây khi động cơ phản lực được làm nóng, lái xe đã có thể cất cánh lên.

Ấn tượng hơn là cách mà Lazareth thiết kế để tryền động khi lái xe và bay rất độc đáo. Mỗi bánh xe ở phía sau được điều chỉnh và phanh khi hoạt động trên đường đất, còn các bánh trước có khả năng phanh và điều chỉnh.

Tất cả các trục bánh chính được tích hợp các động cơ tuốc-bin phản lực đủ để nâng cỗ máy lên, trên xe còn có một chiếc dù được gắn vào để đảm bảo an toàn hơn khi bay.

Toàn bộ chiếc xe chỉ nặng 140 kg nhưng cần có lực đẩy lên tới 240 kg ở chế độ bay. Lazareth đã thử nghiệm chiếc xe này bay ở độ cao 1 mét với một người lái. Lazareth sẽ mang Moto Volante tới Gitex ở Dubai vào tháng 10 tới và nhận các đơn đặt hàng trước với mức giá lên tới 560.000 USD.

Xe có khả năng hoạt động cả ở chế độ chạy như mô tô trên đường.

Chuyển đổi sang chế độ bay dễ dàng.

Các bánh xe được trang bị bộ truyền lực có khả năng mở bánh ra tạo thành như các cánh.

Xe nhìn hoành tráng thậm chí còn hơn cả siêu mô tô bánh không trục mà đại gia Phúc XO sắp đem về Việt Nam.

Đèn chiếu sáng cho xe.

Nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Chưa rõ các đối tượng khách hàng nào sẽ đặt mua siêu mô tô bay dạng này.

Nhưng cách thiết kế độc đáo và giá chát như vậy thì không phải ai muốn mua là mua được.

Độ hoành tráng, đắt tiền nhưng tiện ích sẽ giúp cho Moto Volante trở thành dòng xe mang "đầy tham vọng".

Khi chạy trên đường các bánh xe khép lại hình như một con quái vật.

Văn Biên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/xe360/can-canh-moto-bay-13-ty-dong-nhin-noi-hon-ca-sieu-xe-cua-phuc-xo-965623.html