Cận cảnh một số dự án vụ đoàn thanh tra bộ Xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc

Liên quan đến vụ đoàn thanh tra của bộ Xây dựng bị bắt giữ tại Vĩnh Phúc, theo ghi nhận của phóng viên báo Người Đưa Tin, nhiều dự án được đoàn thanh tra bộ Xây dựng thanh tra có dấu hiệu xuống cấp.

Mới đây, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã bắt quả tang, khám xét khẩn cấp nơi làm việc tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường đối với Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Kim Anh và cán bộ thanh tra Đặng Hải Anh.

Hành vi nhận hối lộ của 2 cán bộ nói trên vi phạm điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện cả hai đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của PV tại một số dự án được đoàn thanh tra của bộ Xây dựng thanh tra trên địa bàn xã Lý Chân (huyện Vĩnh Tường).

Ông Nguyễn Ngọc Vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhân ( Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, đoàn thanh của bộ đã thanh tra 5 công trình của xã. Công trình lớn nhất được đoàn của bộ Xây dựng chú ý là khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Đầm Thùng có giá trị 33 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 5 công trình hơn 40 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Ngọc Vụ, Phó Chủ tịch UBND xã Lý Nhân ( Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) cho biết, đoàn thanh của bộ đã thanh tra 5 công trình của xã. Công trình lớn nhất được đoàn của bộ Xây dựng chú ý là khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Đầm Thùng có giá trị 33 tỷ đồng (tổng mức đầu tư 5 công trình hơn 40 tỷ đồng).

Công trình duy nhất trong 5 công trình trong diện thanh tra vẫn đang trong giai đoạn thi công.

Cũng theo ông Vụ, kể từ thời điểm đoàn thanh tra làm việc tại xã Lý Nhân, các cán bộ có liên quan của xã đã trực tiếp làm việc, cung cấp tài liệu cho đoàn thanh tra. Quá trình đoàn làm việc diễn ra bình thường, không có vấn đề gì.

Công trình trọng điểm nhà văn hóa Bàn Mạch (thôn Bàn Mạch) được xây dựng khang trang. Tuy nhiên theo quan sát trực tiếp của PV, xung quanh công trình này có nhiều hạng mục xuống cấp.

Cỏ dại mọc um tùm...

và nhiều hạng mục xuống cấp.

Dự án khu liên hợp thể thao theo ghi nhận của PV, cũng ít được người dân sử dụng.

Công trình cũng có dấu hiệu xuống cấp.

Chiều 14/6, theo ghi nhận của PV, chỉ có số ít trẻ nhỏ vui đùa.

Người dân cũng bức xúc về công trình nhà máy rác thải, bởi khi đốt rác gây khói bụi, ô nhiễm.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc gồm có 6 người: Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên chính, Trưởng đoàn; bà Lưu Vân Oanh - Phó Trưởng phòng, Thanh tra viên, Phó Trưởng đoàn; bà Nguyễn Thị Kim Liên - Thanh tra viên chính, thành viên; bà Ứng Thị Phương Hiền - Thanh tra viên, thành viên; ông Đặng Hải Anh - thành viên; bà Nguyễn Thùy Linh - thành viên.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-mot-so-du-an-vu-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-nhan-hoi-lo-o-vinh-phuc-a438018.html