Cận cảnh màn phô diễn sức mạnh của 52 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ

Trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ-Iran leo thang từng ngày, Lực lượng Không quân của Mỹ bất ngờ phô trương sức mạnh hùng hậu bằng màn 52 chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35a Lightning II được trang bị vũ khí đầy đủ cùng cất cánh lên bầu trời sau màn 'Voi đi bộ'.

Hình ảnh màn phô diễn sức mạnh hiếm có của Không lực Mỹ

Hình ảnh màn phô diễn sức mạnh hiếm có của Không lực Mỹ

Khu vực Trung Đông đang nóng bỏng bởi cuộc đối đầu quyết liệt, không khoan nhượng giữa Mỹ và Iran sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ lệnh thực hiện cuộc tấn công tiêu diệt một vị tướng hàng đầu của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Giữa lúc căng thẳng Mỹ-Iran đang lên cao độ, Không lực Mỹ bất ngờ tiến hành một màn phô trương sức mạnh cực kỳ hiếm hoi. Theo đó, 52 chiếc chiến đấu cơ tàng hình F-35a Lightning được trang bị vũ khí đầy đủ cùng cất cánh trên bầu trời sau màn “Voi đi bộ” dọc đường bang ở căn cứ Utah. "Voi đi bộ" (Elephant walk) là thuật ngữ chỉ trạng thái máy bay đang lăn bánh, chuẩn bị cất cánh trên đường băng với đầy đủ vũ khí trang bị.

52 chiếc máy bay F-35A trị giá lên tới hơn 4,2 tỉ USD hôm qua (6/1) đã cất cánh liên tiếp từ Căn cứ Không quân Hill ở Utah.

Màn phô trương sức mạnh hiếm có và ấn tượng trên được thực hiện bởi hai đơn vị số 388 và số 419 của Không quân Mỹ và nó cho thấy năng lực của Không quân Mỹ trong việc triển khai một lực lượng lớn chiến đấu cơ tàng hình F-35A.

Dù màn diễn tập trên đã được lên kế hoạch trong nhiều tháng như việc thực hiện màn phô trương diễn ra vào đúng thời điểm Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt lời cảnh báo nghiêm khắc từ phía Iran.

Không quân Mỹ hôm qua cho biết, những chiếc chiến đấu cơ F-35A của họ hiện đã có thể phát huy sức mạnh chiến đấu ở mức cao nhất. “Chúng tôi đã sẵn sàng để bay, chiến đấu và giành chiến thắng”, Không quân Mỹ cho hay.

Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.

Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ, tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

Tuy nhiên, dự án phát triển F-35 cũng là dự án vũ khí gây tranh cãi nhất, là dự án vũ khí đắt đỏ nhất lịch sử nước Mỹ và cũng lắm trục trặc.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/202001/can-canh-man-pho-dien-suc-manh-cua-52-chien-dau-co-f-35-cua-my-b887792/