Cận cảnh màn khai hỏa liên tiếp của tàu chiến Hạm đội Thái Bình Dương

Bộ quốc phòng Nga vừa công bố những hình ảnh về cuộc tập trận bắn đạn thật mới nhất của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga, trong đó có màn khai hỏa liên tiếp nhiều hệ thống phòng không cực mạnh.

Tham gia cuộc tập trận này, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã huy động các tàu bao gồm Tuần dương hạm Varyag, khu trục hạm Tributs, khu trục hạm Panteleyev, khu trục hạm Bystryy và hộ vệ hạm Sovershennyy. Nguồn ảnh: BQPN.

Tham gia cuộc tập trận này, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã huy động các tàu bao gồm Tuần dương hạm Varyag, khu trục hạm Tributs, khu trục hạm Panteleyev, khu trục hạm Bystryy và hộ vệ hạm Sovershennyy. Nguồn ảnh: BQPN.

Trong cuộc tập trận này, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã tiến hành phóng thử 20 lượt tên lửa đối không để chặn một đợt tấn công đường không giả định. Nguồn ảnh: BQPN.

Tổ hợp phòng không P-500 Bazalt trên tuần dương hạm Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương Nga khai hỏa. Nguồn ảnh: BQPN.

Tổ hợp tên lửa phòng không 9M100 được trang bị trên hộ vệ hạm Sovershennyy của Hải quân Nga khai hỏa trong khuôn khổ tập trận bắn đạn thật. Nguồn ảnh: BQPN.

Tên lửa phòng không 9M38M1 thuộc tổ hợp phòng không Buk khai hỏa từ tàu khu trục hạm Sovremenny. Nguồn ảnh: BQPN.

Tổ hợp tên lửa phòn không Su-300PMU được trang bị trên tuần dương hạm Varyag mở nắp chuẩn bị khai hỏa. Nguồn ảnh: BQPN.

Trong khi các tổ hợp tên lửa S-400 vẫn chưa được đưa xuống tàu chiến thì S-300PMU vẫn là tổ hợp tên lửa phòng không "xịn" nhất mà một chiến hạm Nga có thể được trang bị. Nguồn ảnh: BQPN.

Tên lửa phòng không thuộc tổ hợp Buk khai hỏa từ khu trục hạm Sovremenny. Nguồn ảnh: BQPN.

Với hỏa lực phòng không ghê gớm tới mức độ này, khó có một chiếc máy bay nào có thể bay lọt qua lưới lửa của Hạm đội Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: BQPN.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/can-canh-man-khai-hoa-lien-tiep-cua-tau-chien-ham-doi-thai-binh-duong/20190918113757928