Cận cảnh màn đồng diễn đuốc rực lửa có một không hai tại Triều Tiên

Hàng chục ngàn sinh viên và học sinh Triều Tiên với ngọn đuốc trên tay đã thực hiện màn đồng diễn lớn cuối cùng của sự kiện kỉ niệm 70 năm quốc khánh nước này đêm 10-9.

Pháo hoa bung nổ trên bầu trời, phía dưới là những người tham gia đồng diễn với ngọn đuốc trên tay tại lễ kỉ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên tại Bình Nhưỡng đêm 10-9. Ảnh: Reuters

Pháo hoa bung nổ trên bầu trời, phía dưới là những người tham gia đồng diễn với ngọn đuốc trên tay tại lễ kỉ niệm 70 năm quốc khánh Triều Tiên tại Bình Nhưỡng đêm 10-9. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AP mô tả biển người gồm các học sinh và sinh viên cầm đuốc với khuỷu tay ở góc 90 độ, liên tục di chuyển, tạo hình và hô khẩu hiệu trong suốt 1 giờ trên quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Truyền thông phương Tây mô tả buổi lễ là "cảnh tượng độc đáo, thể hiện khả năng di chuyển tạo hình và cần đến kỷ luật nghiêm ngặt của những người tham gia". Ảnh: Reuters

Biển người hô vang “muôn năm” khi hình ảnh hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Kim Jong Il cũng như đương kim lãnh đạo Kim Jong-un được qua quảng trường. Ảnh: Reuters

Biển người hô vang “muôn năm” khi hình ảnh hai cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, Kim Jong Il cũng như đương kim lãnh đạo Kim Jong-un được qua quảng trường. Ảnh: Reuters

Đây là màn cuối cùng trong chương trình kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2018)

Trước buổi lễ này, Triều Tiên đã tổ chức lễ diễu binh lớn với hơn 12 ngàn binh sỹ tham gia hôm 9-9 nhưng lễ diễu binh không xuất hiện các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)

Theo hãng thông tấn AP, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự buổi lễ đồng diễn với đuốc này của các học sinh và sinh viên. Ảnh: Reuters

Đồng diễn với đuốc là chương trình có một không hai tại Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra vào buổi tối để tạo hiệu ứng đẹp mắt. Ảnh: Reuters

Các bạn trẻ Triều Tiên thể hiện sự kỷ luật và đoàn kết cao trong màn đồng diễn đuốc có một không hai. Ảnh: Reuters

Trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ, phía dưới quảng trường Kim Nhật Thành là hàng chục ngàn ngọn đuối trên tay các học sinh và sinh viên Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Màn đồng diễn kéo dài cả giờ, các học sinh và sinh viên cầm đuốc với khuỷu tay ở góc 90 độ, liên tục di chuyển, tạo hình và hô khẩu hiệu. Ảnh: Reuters

Các sự kiện kỉ niệm quốc khánh Triều Tiên năm nay đều mang đậm màu sắc chủ đề kinh tế, không xoáy sâu vào vũ khí hay chương trình hạt nhân như những lần trước. Ảnh: Reuters

Hàng nghìn người đồng thanh hô những câu khẩu hiệu như: “Lãnh tụ tối cao, Đồng chí Kim Jong un muôn năm” hay “Đảng Lao động Triều Tiên muôn năm”. Ảnh: Reuters

Màn đồng diễn có sự tham gia của hàng chục nghìn người và phải mất nhiều tháng để tập luyện, chuẩn bị.

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/can-canh-man-dong-dien-duoc-ruc-lua-co-mot-khong-hai-tai-trieu-tien-20180911092407355.htm