Cận cảnh lửa thiêu rụi 10.000 m2 nhà xưởng Công ty May Nhà Bè

Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy đã được điều tới hiện trường nhưng do gió to, vật liệu bên trong nhà xưởng Công ty cổ phần May Nhà Bè thuộc loại dễ cháy, bao quanh vách nhà xưởng là tôn nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND Tỉnh Sóc Trăng cùng lãnh đạo UBND Thành phố Sóc Trăng, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo dập lửa. Lực lượng cảnh sát cơ động công an Sóc Trăng được huy động tới bảo vệ hiện trường, không cho người ngoài không có trách nhiệm vào khu vực cháy.

Trao đổi nhanh với PV tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nói:“Nhìn hiện trường cho thấy thiệt hại của vụ cháy là khá lớn nhưng rất may khi xảy ra cháy là lúc công nhân đã hết giờ làm việc ra về. Trước mắt chúng tôi chỉ đạo các lực lượng tập trung chữa cháy, không cho ngọn lửa cháy lan ra các khu vực khác, đồng thời tìm hướng khắc phục hậu quả của vụ cháy”.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Tăng (áo trắng) xuống hiện trường vụ cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Tăng (áo trắng) xuống hiện trường vụ cháy.

Trung tá Phan Việt Hùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn – Cứu hộ Công an Sóc Trăng thông tin: “Vụ cháy xảy ra lúc 10 giờ 45 phút sáng nay. Ngay sau khi nhận tin báo cháy, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng của đơn vị với khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy tới hiện trường nhưng do gió to, vật liệu bên trong nhà xưởng thuộc loại dễ cháy, bao quanh vách nhà xưởng là tôn nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn. Anh em cố gắng vừa khống chế ngọn lửa không cho cháy lan sang khu vực khác vừa dập lửa trong khu vực cháy và phun nước không cho đám cháy bùng phát lên”.

Lực lượng PCCC dập lửa.

Lửa cháy dữ dội.

Nói về nguyên nhân cháy, một công nhân cho biết, đám cháy được phát hiện trên gác cao của một phân xưởng. Trước đó, một nhóm thợ hàn đã đến xưởng may để hàn nên có khả năng vụ cháy do bất cẩn trong việc hàn gây ra.

Hơn một giờ được cảnh sát dập lửa, khói vẫn còn mù mịt ở Công ty cổ phần May Nhà Bè

Như đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 24/11, tại Công ty cổ phần May Nhà Bè Sóc Trăng (NBS) có trụ sở ở phường 7, TP Sóc Trăng đã xảy ra một vụ cháy lớn thiêu rụi khoảng 10.000 mét vuông nhà xưởng (tổng diện tích nhà xưởng là 60.000 mét vuông) cùng máy móc, nguyên liệu, sản phảm.

Tài sản bị lửa thiêu rụi.

Một số công nhân ngất xỉu được sơ cứu.

Một công nhân cho biết, khi phát hiện cháy, các công nhân đã báo cho lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa và báo cảnh sát. Trên 100 công nhân bỏ chạy ra ngoài.

Ghi nhận tại hiện trường lửa phủ trùm nhà xưởng và khu làm việc của NBS. Công nhân cho biết bên trong đã cháy rụi từ xưởng may cho đến kho chứa thành phẩm và khu làm việc. Một số công nhân ngất xỉu được sơ cứu tại phòng bảo vệ.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra và chưa thống kê được tài sản thiệt hại.

Xuân Lương - Nhật Huy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-canh-hien-truong-vu-chay-kinh-hoang-tai-cong-ty-may-nha-be-1490096.tpo