Cận cảnh London trong cuộc khủng hoảng Brexit

Ngày 23/3, một cuộc tuần hành quy mô lớn đã diễn ra tại thủ đô London (Anh). Hàng trăm nghìn người đã tham gia cuộc tuần hành lớn nhất trong nhiều thập kỷ này để yêu cầu một cuộc trưng cầu ý dân mới về việc Anh rời Liên minh châu Âu - EU, hay còn gọi là Brexit.

Những người biểu tình đang tham gia một cuộc tuần hành tại Quốc hội để yêu cầu trưng cầu dân ý lần thứ hai về Brexit. (Nguồn: PA)

Những người biểu tình đổ ra kín các con phố ở London. (Nguồn: PA)

Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vince Cable cũng có mặt trong đám đông (Nguồn: PA)

Lãnh đạo tại Westminster của đảng SNP, Ian Blackford và thị trưởng London Sadiq Khan tham gia tuần hành. (Nguồn: PA)

Những người phản đối Brexit ở Park Lane trước cuộc tuần hành. (Nguồn: PA)

Họ tỏ ra khá phấn khích trước cuộc biểu tình quy mô lớn này. (Nguồn: PA)

Người dân thuộc mọi lứa tuổi, tầng lớp đã tham gia cuộc biểu tình. (Nguồn: PA)

Cựu lãnh đạo đảng Độc lập Vương quốc Anh (UKIP) Nigel Farage đã dự báo về một cuộc trưng cầu ý dân về Brexit lần 2. (Nguồn: PA)

Những người tuần hành cùng ông Nigel Farage tại Westminster để phản đối việc bỏ phiếu cho Brexit. (Nguồn: PA)

Ngươi biểu tình thể hiện sự thất vọng của mình với vấn đề Brexit qua tấm biển cầm tay. (Nguồn: PA)

(theo BT)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/can-canh-london-trong-cuoc-khung-hoang-brexit-90417.html