Cận cảnh loạt tai nghe đẳng cấp và độc đáo của BTS, chiếc rẻ nhất cũng đã 20 triệu đồng

Với nhiều nghệ sỹ, những chiếc tai nghe không chỉ để phục vụ mục đích thưởng thức âm nhạc hay biểu diễn mà còn được dùng để thể hiện cá tính, các anh chàng tài năng của BTS không phải một ngoại lệ.

Ultimate Ears 18+ Pro: 1.499 USD (khoảng 34,9 triệu đồng, chưa kể chi phí tùy biến)

Được ra mắt vào năm 2016, đến nay 18+ Pro vẫn được xem là một dòng tai nghe đáng mua của UE và vẫn có giá thành lên tới trên dưới 1.500 USD. Điểm nhấn của chiếc tai nghe này nằm ở việc chúng được trang bị drivers True Tone độc quyền của Ultimate Ears với khả năng cho ra đời không gian âm nhạc rộng hơn, chất âm mượt mà, giàu tình nhạc trong khi đó lại ấm áp và trong trẻo hơn khi kết hợp cùng công nghệ Tuned Sound Engine.

Không khó hiểu khi có tới 5 thành viên của BTS đang dùng chiếc tai nghe này.

RM có một chiếc UE18+ Pro với thiết kế khá đơn giản cùng sự kết hợp giữa vào tím và màu trắng. Trên mỗi bên tai nghe có in chữ RM.

RM có một chiếc UE18+ Pro với thiết kế khá đơn giản cùng sự kết hợp giữa vào tím và màu trắng. Trên mỗi bên tai nghe có in chữ RM.

RM ngoài ra còn một chiếc UE18+ Pro nữa với thiết kế đen - trắng cùng một bên in hình cá voi và một bên in tên anh. Mỗi chiếc tai nghe thế này có giá 1.499 USD chưa kể các chi phí liên quan đến thiết kế hoặc tùy biến.

Tai nghe UE18+ Pro của Jungkook đen bóng tạo cảm giác đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

Chiếc tai nghe UE18+ Pro của Jin là do fansite tặng Sensation tặng. Một bên tai có in hình cung tên cùng tên Jin và bên còn lại in chữ ARMY (tên cộng đồng người hâm mộ BTS).

Jimin trong khi đó được fansite scence_stealer tặng chiếc UE18+ Pro này.

Ultimate Ears 18 Pro: 1.350 USD (khoảng 31,4 triệu đồng, chưa kể chi phí tùy biến)

Là chiếc tai nghe tiền nhiệm của UE18+ Pro, chiếc 18 Pro có giá khoảng 1.350 USD tại thời điểm ra mắt vào năm 2010. Chất lượng âm thanh của chiếc 18 Pro cũng được rất nhiều trang công nghệ đánh giá cao ở độ chi tiết và trung thực. Chưa kể đến việc khả năng chống ồn của nó tốt đến mức bạn sẽ không nghe thấy âm thanh bên ngoài ngay cả khi nghe ở mức âm lượng tốt nhất. Aerosmith, Arcade Fire, Mary J. Blige, John Fogerty, Rolling Stones, Linkin Park… cũng từng được cho là có sử dụng tai nghe của UE nói chung và 18 Pro nói riêng. Điều này đủ chứng tỏ chất lượng của nó.

Tai nghe UE18 Pro của J-Hope có những họa tiết trang trí và màu sắc rất dễ thương và trẻ trung.

Tai nghe của Jimin trong khi đó lại tỏ ra sang trọng hơn nhờ màu đỏ mận.

JH16 Pro: 1.149 USD (khoảng 26,72 triệu đồng, chưa kể chi phí tùy biến)

Cũng ra mắt vào năm 2010, JH16 Pro được xem là một trong những đối thủ trực tiếp của UE18 Pro. Ở thời điểm ra mắt, JH16 Pro cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn ở chất lượng âm thanh tuyệt vời. Dù vậy, phần dây của chiếc tai nghe này lại cực kì dễ bị rối. Nó trở thành điểm trừ lớn nhất của sản phẩm bên cạnh mức giá khá cao.

Nguyên bản thiết kế của JH16 Pro là nhựa trong, thế nhưng người dùng có thể thoải mái tùy biến nó nếu sẵn sàng bỏ thêm chi phí. Chiếc tai nghe JH16 Pro cỉa J-Hope là một ví dụ.

RM cũng có một chiếc JH16 Pro với tông màu đen cùng họa tiết trang trí màu trắng. Một bên tai nghe của anh in chữ RM và bên còn lị in chữ “C’est La Vie” (tiếng Pháp, tạm dịch: Đây là cuộc sống).

Tai nghe của V đơn giản nhưng ấn tượng với tông màu đỏ - xanh đối lập.

Suga là người duy nhất dùng chất liệu nhựa trong ban đầu của JH16 Pro nhưng tùy biến bằng họa tiết chữ S và G lồng vào nhau in trên mỗi bên.

UE 7 Pro: 899 USD (khoảng 20,9 triệu đồng, chưa kể chi phí tùy biến)

Cùng đến từ thương hiệu Ultimate Ears nhưng UE 7 Pro nằm ở phân khúc giá thấp hơn so với chiếc 18 Pro hay 18+ Pro khi lên kệ với giá xấp xỉ 900 USD. Chiếc tai nghe này được ra mắt vào năm 2014. Chất âm chính xác, có chiều sâu, khả năng chống ồn tốt, thiết kế đẹp và siêu bền là một số điểm nhấn của chiếc tai nghe này.

V có một chiếc UE 7 Pro.

Đen - trắng là cặp màu sắc chủ đạo trên chiếc UE 7 Pro của Jimin.

Westone ES50: 999 USD (tương đương 23,23 triệu đồng, chưa kể chi phí tùy biến)

ES50 là một chiếc tai nghe khá đáng đồng tiền bát gạo với phần tai nghe được thiết kế có kích thước tùy biến theo hình khối tai thực tế của khách hàng. Phần tai nghe chất liệu bán dẻo này thậm chí còn có thể tự đồng “điều chỉnh” theo nhiệt độ cơ thể để đảm bảo khít với ống tai nhất trong khi đó lại không thay đổi với nhiệt độ phòng.

Jin của một chiếc Westone ES50.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/can-canh-loat-tai-nghe-dang-cap-va-doc-dao-cua-bts-chiec-re-nhat-cung-20-trieu-3443851.html