Cận cảnh loài nhện 300 triệu năm tuổi có hình dạng đáng sợ

Nhện Whip đã tồn tại trên Trái đất từ 300 triệu năm trước, tuy hình dạng đáng sợ nhưng loài này không có độc và vô hại với con người.

Nhện Whip, hay còn gọi là Amblypygi, đã tồn tại trên Trái đất khoảng 300 triệu năm. Nó có họ hàng với bọ cạp và nhện, và thuộc lớp hình nhện.

Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ nhưng nhát cắn của nó không có độc và vô hại với con người. Khác với nhện thường, nhện Whip chỉ sử dụng 6 trong 8 chân để di chuyển, hai chân còn lại dùng làm giác quan. Loài vật này săn mồi vào ban đêm và bắt mồi bằng 2 chân xúc giác. Thức ăn của chúng bao gồm châu chấu và gián. Ưa thích những khu ẩm ướt, nhện Whip sinh sống hầu hết ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới.

(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-loai-nhen-300-trieu-nam-tuoi-co-hinh-dang-dang-so-a417221.html