Cận cảnh lô ma túy 'khủng' trị giá hơn 500 tỷ của ông trùm ngoại quốc

Ngày 12/5, tại trụ sở Bộ Công an phía Nam, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy đã thông tin về việc phá chuyên án 719ĐL, thu giữ 500kg ma túy đá có giá trị lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Ngày 11/5, hàng trăm trinh sát vây bắt, kiểm tra kho hàng trên đường Liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM) bắt quả tang đối tượng Jhu Minh Jyun (34 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) cất giấu 500kg ma túy đá trong 4 máy ép bao bì. Ảnh Văn Minh

Ngày 11/5, hàng trăm trinh sát vây bắt, kiểm tra kho hàng trên đường Liên ấp 2-3-4 xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM) bắt quả tang đối tượng Jhu Minh Jyun (34 tuổi, người Đài Loan - Trung Quốc) cất giấu 500kg ma túy đá trong 4 máy ép bao bì. Ảnh Văn Minh

Theo Bộ Công an, số ma túy này được các đối tượng chuẩn bị đưa đi nước ngoài tiêu thụ. Ảnh Văn Minh

Ngoài tên cầm đầu Liu Ming Yang bị bắt, Bộ Công an còn bắt giữ 3 đồng phạm khác gồm: Jhu Minh Jyun, Nguyễn Thị Thu Vân và Tô Gia Mỹ (33 tuổi, người Đài Loan). Ảnh Văn Minh

Số ma túy đá này được các đối tượng đưa vào máy ép nén lại. Ảnh Văn Minh

Theo thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy - Bộ Công an, thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Cách thức hoạt động khá táo bạo như đưa ma túy lên xe giao hàng, giả như xe giao hàng cho siêu thị. Xe được để một vị trí rồi các đối tượng khác tới đem số ma túy đi. Ảnh Văn Minh

Qua điều tra, tên cầm đầu Liu Minh Yang chỉ đạo Jhu Minh Jyun nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 14/3. Tên này nhận 4 máy ép bao bì được nhập khẩu từ Trung Quốc (qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh). Từ đây số máy ép được đưa về cất giấu ở Bình Tân (TPHCM). Ảnh Văn Minh

Tuy nhiên, do trong thời gian qua Bộ Công an khám phá nhiều vụ án lớn nên các đối tượng trong đường dây ma túy này dạt về huyện Bình Chánh (TPHCM). Cụ thể, Liu Ming Yang chỉ đạo đàn em chuyển kho hàng về xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TPHCM). Ảnh Văn Minh

Số ma túy đá được cất giấu trong các máy ép bao bì. Ảnh Văn Minh

Đối tượng Jhu Minh Jyun cúi đầu khi bị công an bắt giữ. Ảnh Văn Minh

Ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM cho biết, chuyên án này được lập từ tháng 9/2018 với sự tham gia của nhiều đơn vị như Hải quan TPHCM, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh CSCĐ...

Các đối tượng đã tuồn ma túy đá từ nước ngoài vào Việt Nam qua hành trình gần 2000km. Ảnh Văn Minh

Theo cơ quan chức năng, ma túy đá (Ketamine) đang là loại khan hiếm, có giá trị nhất trên thị trường so với các loại ma túy khác. Ảnh Văn Minh

Đặc biệt, loại ma túy này có độ ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác nên khi sử dụng sẽ gây ảo giác cực mạnh. Ảnh Văn Minh

Văn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/can-canh-lo-ma-tuy-khung-tri-gia-hon-500-ty-cua-ong-trum-ngoai-quoc-1414505.tpo