Cận cảnh lính Mỹ uống máu rắn hổ mang, ăn tắc kè trong tập trận Hổ mang vàng

Cuộc tập trận chung Cobra Gold (Hổ mang vàng 2018) diễn ra tại một căn cứ hải quân của Thái Lan với sự tham dự của hàng nghìn binh sĩ Mỹ và một số nước châu Á. Ngoài binh sĩ Mỹ và Thái Lan, năm nay có thêm năm quốc gia nữa tham gia: Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore. Một phần cuộc tập trận là huấn luyện cách sống sót trong điều kiện rừng núi hoang dã.

Huấn luyện viên Thái Lan cầm con rắn hổ mang ở bài học sinh tồn trong rừng - một phần của cuộc tập trận chung Hổ mang vàng 2018 ở Thái Lan

Các binh sĩ được dạy cách chế ngự rắn độc và tách nọc độc

Các binh sĩ chăm chú theo dõi bài tập

Một lính Mỹ uống máu của rắn hổ mang

Không ngần ngại ăn tắc kè để sống sót

Lính thủy quân lục chiến Mỹ và Hàn Quốc tập sinh tồn trong rừng trong khuôn khổ cuộc tập trận chung ở Thái Lan

Họ nhận biết các loại cây cỏ và thú vật nào có thể sử dụng làm thực phẩm an toàn, trong trường hợp họ bị lạc trong rừng

Huấn luyện viên Thái Lan hôn con rắn hổ mang trong cuộc tập trận chung do Thái Lan và Mỹ đồng chủ trì

Hoàng Cường (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/can-canh-linh-my-uong-mau-ran-ho-mang-an-tac-ke-trong-tap-tran-ho-mang-vang/758188.antd