Cận cảnh lễ hội Phật giáo lớn nhất tại Sri Lanka

Tháng 8 là tâm điểm của mùa lễ hội tại Sri Lanka năm nay, với lễ rước xá lợi răng Phật diễn ra trong 10 đêm tại thành phố di sản thế giới Kandy.

Lễ rước xá lợi răng Phật (Maligawa Perahera) thường diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 hằng năm tại thành phố Kandy - trung tâm Phật giáo tại quốc đảo Sri Lanka.

Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của người dân theo đạo Phật tại Sri Lanka.

Theo truyền thuyết, xá lợi răng đức Phật được cất giữ tại Sri Lanka và được coi là quốc bảo của đất nước này.

Lễ rước xá lợi răng Phật gồm những đoàn diễu hành quy mô, với các tiết mục biểu diễn của khoảng 1.000 nghệ sĩ trong các bộ trang phục truyền thống Sri Lanka và đặc biệt là sự tham gia của hàng chục chú voi.

Lễ rước xá lợi răng Phật gồm những đoàn diễu hành quy mô, với các tiết mục biểu diễn của khoảng 1.000 nghệ sĩ trong các bộ trang phục truyền thống Sri Lanka và đặc biệt là sự tham gia của hàng chục chú voi.

Xá lợi răng Phật là điểm nhấn của lễ diễu hành. Khi chú voi rước xá lợi đi tới, tất cả người dân đều bỏ mũ, cúi rạp người để tỏ lòng thành kính.

Lễ diễu hành đi qua các đường phố xung quanh Đền Sir Dalada Maligawa (Đền Răng) - nơi thờ xá lợi răng Phật.

Một số hình ảnh của lễ diễu hành:

Lễ diễu hành tôn vinh xá lợi răng Phật và bốn vị thần giám hộ Natha, Vishnu, Katharagama và nữ thần Pattini.

Những tiết mục biểu diễn đầy cuốn hút...

Các vũ công trong bộ trang phục truyền thống của Sri Lanka.

Tiếng trống rộn rã bao trùm bầu không khí lễ hội.

Lễ rước xá lợi răng Phật năm nay diễn ra trong 10 đêm của tháng 8 tại thành phố Kandy.

Đêm 14/8 là cơ hội cuối cùng để người dân Sri Lanka và du khách thập phương được chiêm ngưỡng lễ hội Phật giáo lớn nhất này.

Khu vực tác nghiệp của phóng viên, báo chí nước ngoài tại lễ diễu hành.

An ninh trong dip lễ hội được thắt chặt hơn tại Kandy.

Cảnh sát được tăng cường trên các đường phố.

Mọi khâu kiểm tra an ninh để vào lễ hội được tiến hành rất chặt chẽ.

Lực lượng an ninh và chó nghiệp vụ bên ngoài Đền Sir Dalada Maligawa.

Lực lượng an ninh kiểm tra từng người một trước khi cho phép vào khu vực diễn ra diễu hành.

Trong khi đó, người dân Sri Lanka đã phải xếp hàng từ sáng sớm để giữ vị trí đẹp theo dõi lễ diễu hành.

Các tuyến đường xung quanh Đền Sir Dalada Maligawa nơi đoàn diễu hành đi qua sẽ bị phong tỏa không để xe cộ qua lại.

Người dân ngồi trên vỉa hè, bên trong rào chắn chờ theo dõi lễ diễu hành.

Bất chấp thời tiết thất thường, với những cơn mưa lớn bất chợt trút xuống, người dân Sri Lanka vẫn xếp hàng từ sáng sớm.

Lễ rước xá lợi răng Phật cũng thu hút rất đông du khách nước ngoài đến Kandy.

Những chú voi sẵn sàng cho lễ diễu hành.

Chúng được mặc xiêm y lộng lẫy trong dịp này./.

Nhóm phóng viên VOV
Từ Kandy, Sri Lanka

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/can-canh-le-hoi-phat-giao-lon-nhat-tai-sri-lanka-944637.vov