Cận cảnh lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử của Quân đội Ukraine

Trong ngày 24/8 vừa qua, Quân đội Ukraine đã tiến hành cuộc diễu binh lớn nhất từ trước đến nay tại trung tâm thủ đô Kiev để kỷ niệm 27 năm Ngày độc lập (24/8/1991 - 24/8/2018).

Tham gia lễ duyệt binh lớn nhất này của Ukraine tổng cộng có 4.500 binh sĩ và 250 phương tiện chiến đấu các loại đã có mặt tại Kiev trong ngày 24/8. Nguồn ảnh: Yhiah.

Cuộc duyệt binh mừng Quốc khánh Ukraine còn có sự tham gia của quân đội và các đoàn đại biểu tới từ 18 quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: Yhiah.

Năm ngoái, chỉ khoảng 70 phương tiện chiến đấu các loại xuất hiện tại Kiev trong buổi lễ duyệt binh này. Năm nay, con số đã tăng lên hơn gấp 3 lần. Nguồn ảnh: Yhiah.

Pháo tự hành 2S3 "Akatsiya" cỡ nòng 152mm do Liên Xô sản xuất được Quân đội quân Ukraine sử dụng xuất hiện trong cuộc duyệt binh vừa diễn ra vào hôm qua. Nguồn ảnh: Yhiah.

Tổ hợp phòng không 2K22 Tunguska được Liên Xô chế tạo từ năm 1982 tới nay vẫn được Ukraine tin dùng. Nguồn ảnh: Yhiah.

Phần lớn trang bị của Ukraine đều có nguồn gốc tử Liên Xô - trong số đó có không ít trang bị mà Ukraine hoàn toàn có khả năng tự chủ sản xuất được cho riêng mình. Nguồn ảnh: Yhiah.

Pháo tự hành 2S7 "Pion" cỡ nòng 203mm cực khủng do Liên Xô sản xuất được Ukraine mang ra trình diễn trong cuộc duyệt binh. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì pháo tự hành này lại được đặt trên thùng xe kéo. Nguồn ảnh: Yhiah.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 - một sản phẩm khác của Liên Xô được Quân đội Ukraine sử dụng tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: Yhiah.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của Ukraine. Nguồn ảnh: Yhiah.

Đội danh dự của Ukraine tham gia cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Yhiah.

Lực lượng nữ binh lính Ukraine với khẩu súng trường tấn công Fort-221 - khẩu súng trường tấn công do Ukraine kết hợp nghiên cứu và sản xuất cùng Israel. Nguồn ảnh: Yhiah.

Xe bọc thép của lục quân Ukraine cùng hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường. Nguồn ảnh: Yhiah.

Xe tăng T-84 - một trong những phiên bản xe tăng hiện đại nhất hiện nay mà Ukraine sở hữu cũng xuất hiện với số lượng rất lớn trong cuộc duyệt binh. Nguồn ảnh: Yhiah.

Cường kích cơ Su-24 xuất hiện trên trong cuộc duyệt binh trên bầu trời Kiev - sau rất nhiều năm vắng bóng, tới năm nay Không quân và Không quân Hải quân Ukraine mới tham dự cuộc duyệt binh này. Nguồn ảnh: Yhiah.

Trực thăng Mi-14 xuất hiện trên bầu trời Kiev.Nguồn ảnh: Yhiah.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh xe tăng T-84 Oplot hiện đại nhất của Quân đội Ukraine hiện nay.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-le-duyet-binh-lon-nhat-lich-su-cua-quan-doi-ukraine-1105188.html