Cận cảnh lễ duyệt binh hoành tráng tại Pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 tham dự lễ duyệt binh hoành tráng của quân đội Pháp nhân kỷ niệm ngày quốc khánh của nước này.

Ngày Bastille Day (14-7) năm nay đánh dấu 100 năm ngày Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất, cũng đồng thời là ngày quốc khánh của Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt trong lễ duyệt binh hoành tráng của nước chủ nhà, 1 ngày sau khi ông hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump đã dùng bữa tối với Tổng thống Macron cùng phu nhân tại Tháp Eiffel. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó chia sẻ cảm nghĩ trên mạng xã hội Twitter: "Bữa tối tuyệt vời cùng với Tổng thống Manuel Macron và bà Macron. Đã tới Tháp Eiffel để ăn tối, mối quan hệ với Pháp đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Vệ binh Cộng hoà Pháp trong lễ duyệt binh. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc hội đàm ngày 13-7, Tổng thống Donald Trump dường như để ngỏ cánh cửa đàm phán về thoả thuận biến đổi khí hậu Paris. Ở quê nhà, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rút Mỹ khỏi thoả thuận này hồi đầu năm nay.

Tới tham dự lễ duyệt binh hôm 14-7, Tổng thống Macron đứng trong một chiếc xe jeep quân sự, bao quanh là đội kỵ binh, giống như lần ông xuất hiện tại lễ nhậm chức cách đây 2 tháng. Vào tuần rồi, nhà lãnh đạo Pháp bất đồng với Tổng Tư lệnh quân đội, tướng Pierre de Villers, về việc cắt giảm ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng.

Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân Melania đến tham gia sự kiện trong một chiếc sedan màu đen và được Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron chào đón nồng hậu.

Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Macron sẽ tới TP Nice để dự lễ tưởng niệm 86 nạn nhân trong vụ lao xe tải cách đây 1 năm.

Vợ chồng Tổng thống Donald Trump theo dõi lễ duyệt binh hôm 14-7. Ảnh: REUTERS

Vệ binh Cộng hoà Pháp trong lễ duyệt binh. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát bảo vệ trong khi lễ duyệt binh diễn ra. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Macron ngồi trên lễ đài. Ảnh: REUTERS

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump (trái) và Tổng thống Macron tới bảo tàng Les Invalides hôm 13-7. Ảnh: REUTERS

Ông Macron bắt tay Tổng thống Donald Trump trước lễ duyệt binh. Ảnh: REUTERS

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/can-canh-le-duyet-binh-hoanh-trang-tai-phap-20170714174411449.htm