Cận cảnh lễ diễu binh mừng Quốc khánh Pháp

Lễ diễu binh mừng Ngày Quốc khánh Pháp (14/7) năm nay ở Paris được ví như là lời chào gửi đến Ukraine và các đồng minh Đông Âu của Pháp.

Ban Quân nhạc khai mạc buổi lễ. Ảnh: Reuters

Ban Quân nhạc khai mạc buổi lễ. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, năm nay, các binh sĩ Pháp được điều động đến gần chiến trường Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở đây vào cuối tháng 2 cũng được mời tham gia sự kiện cùng với Tổng thống Emmanuel Macron, các quan chức chính phủ Pháp và các nguyên thủ quốc tế.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một quan chức tại Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết: “"Cuộc duyệt binh diễn ra trong một bối cảnh chiến lược. Ý tưởng chính là làm nổi bật sự đoàn kết chiến lược với các đồng minh của chúng tôi”.

Phi đội máy bay phun khói mở màn sự kiện. Ảnh: Reuters

Cuộc duyệt binh trên Đại lộ Champs-Elysees được mở màn bằng màn trình diễn quốc kỳ của 9 nước đồng minh, phần lớn là láng giềng của Ukraine hoặc Nga, bao gồm: Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Séc, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria.

Các binh sĩ Pháp đóng quân ở sườn phía Đông của NATO sẽ là thành phần danh dự tiếp theo. Paris đã xúc tiến triển khai 500 binh sĩ tới Romania, quốc gia sát sườn Ukraine, ít hôm sau động thái điều quân của Moskva, đồng thời phát tín hiệu sẵn sàng tăng quân số nếu cần. Lính Pháp cũng tham gia các chiến dịch trên bộ và trên không tại Estonia, cũng như điều máy bay chiến đấu Rafale đến củng cố hệ thống phòng không cho Ba Lan.

Tổng thống Pháp và Phu nhân tham dự sự kiện. Ảnh: Reuters

Lời cam kết về việc tăng cường hỗ trợ quân sự của Tổng thống Macron đối với Đông Âu diễn ra trùng thời điểm Paris rút bớt binh sĩ khỏi vùng Sahel ở Nam Phi. Quân đội Pháp sẽ duy trì sự hiện diện của tối đa 2.300 lính tại đó đến cuối mùa Hè này, giảm từ mức trên 5.000 lính một năm trước đó.

Lễ duyệt binh ngày 14/7/2022 tại Paris là dấu mốc kỷ niệm cuộc nổi dậy chiếm nhà ngục Bastille năm 1789 và khởi động cuộc Cách mạng Pháp sau đó.

Đây là sự kiện thường niên nhằm phô diễn các khí tài quân sự hiện đại nhất của Pháp và được hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp trên Đại lộ Champs-Elysees, hay hàng triệu người xem qua truyền hình.

Ảnh: Reuters

Ước tính, chương trình duyệt binh năm nay có khoảng 6.300 người tham gia. Buổi lễ còn có sự góp mặt của 64 máy bay chiến đấu, 25 trực thăng, 200 con ngựa và 181 phương tiện cơ giới.

Điểm nổi bật trong lễ duyệt binh chính là màn trình diễn của lực lượng không quân các nước đồng minh châu Âu và phi đội chiến đấu cơ Patrouille de France của Pháp. Máy bay không người lái Reaper, được sử dụng tại Sahel để truy lùng các phần tử thánh chiến, cũng lần đầu tiên tham gia sự kiện này.

Giống như nhiều thành phố khác trên khắp nước Pháp, Paris sẽ tổ chức bắn pháo hoa quy mô lớn vào tối cùng ngày. Tuy nhiên, một số khu vực như Nimes ở Tây Nam nước này phải hủy bắn pháo hoa vì nguy cơ gây hỏa họa trong đợt nóng bức hiện tại.

Tiếp tục cập nhật...

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/can-canh-le-dieu-binh-mung-quoc-khanh-phap-20220714152240756.htm