Cận cảnh 'kình ngư bọc thép' của Thủy quân lục chiến Thái Lan

Có khả năng bơi biển tốt, chở được gần một trung đội lính thủy đánh bộ, AAV-7A1 được xem là xe thiết giáp bơi chủ lực của Thủy quân Lục chiến Thái Lan hiện nay.

Mặc dù trong biên chế vẫn còn 12 chiếc xe thiết giáp bơi BTR-3E1 mua từ Ukraine, thế nhưng AAV-7A1 với 36 chiếc vẫn được coi là "xương sống" lực lượng thiết giáp thuộc Thủy quân Lục chiến Thái Lan (RTMC). Ảnh: Thai-defence

Mặc dù trong biên chế vẫn còn 12 chiếc xe thiết giáp bơi BTR-3E1 mua từ Ukraine, thế nhưng AAV-7A1 với 36 chiếc vẫn được coi là "xương sống" lực lượng thiết giáp thuộc Thủy quân Lục chiến Thái Lan (RTMC). Ảnh: Thai-defence

AAV-7A1 là phiên bản hoàn thiện, phổ biến nhất của dòng xe thiết giáp bơi được phát triển và sản xuất bởi tập đoàn FMC cho Thủy quân Lục chiến Mỹ (USMC) và các nước đồng minh, trong đó có Thái Lan. Ảnh: Thai-defence

Nó thường được trang bị cho các tiểu đoàn tấn công đổ bộ để đưa binh sĩ tinh nhuệ từ tàu vào bờ biển, sau đó là chi viện hỏa lực cho các đơn vị đánh chiếm bờ biển, đảo. Ảnh: Thai-defence

Mặc dù nặng tới 29 tấn, dài 7,94m, nhưng AAV-7A1 có khả năng nổi rất tốt, bơi với tốc độ tới 13,2km/h, hoạt động an toàn trong điều kiện sóng gió cấp 5. Ảnh: Thai-defence

Thân xe thiết giáp được thiết kế với hơi hướng một chiếc thuyền khiến nó di chuyển, rẽ sóng tương đối tốt. Ảnh: Thai-defence

Dù thân hình đồ sộ, nhưng với động cơ 400hp VTA-525/903 thì AAV-7A1 có khả năng di chuyển trên địa hình xấu với tốc độ 24-32km/h, tốc độ tối đa trên đường bằng lên tới 72km/h. Ảnh: Thai-defence

Vỏ giáp vị trí dày nhất mặt trước xe thiết giáp tới 45mm có thể kháng chịu đạn pháo xuyên giáp cỡ nhỏ. Nhìn chung, so với dòng xe thiết giáp bơi BTR-80/82 của Nga thì AAV-7A1 có cấp độ bảo vệ tốt hơn hẳn, chở được nhiều lính hơn. Ảnh: Thai-defence

Về hỏa lực, AAV-7A1 thiết kế với tháp pháo nhỏ lắp súng phóng lựu tự động Mk 19 40mm hoặc đại liên 12,7mm M85 kết hợp với khẩu 12,7mm M2HB thứ 2. Ảnh: Thai-defence

Pháo thủ hoàn toàn được bảo vệ bên trong lớp giáp xe. Ảnh: Thai-defence

Phiên bản của Thái Lan hiện trang bị khẩu súng phóng lựu Mk19 40mm kết hợp đại liên M2HB 12,7mm. Ảnh: Thai-defence

Dây đạn 40mm của súng phóng lựu Mk19, khẩu súng có tốc độ bắn 60 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 1.500m. Ảnh: Thai-defence

Hình ảnh hiếm hoi chụp bên trong tháp pháo xe thiết giáp AAV-7A1 của Thái Lan. Ảnh: Thai-defence

Kính ngắm. Ảnh: Thai-defence

Trang bị điều khiển trong xe khá hiện đại với màn hình màu hiển thị tham số kỹ thuật của xe gồm lượng nhiên liệu, dầu máy, nhiệt độ… Các dòng xe thiết giáp BTR của Nga thường thiếu vắng những trang bị như thế này. Ảnh: Thai-defence

Cửa đổ bộ của AAV-7A1 thiết kế ở đuôi xe cho phép che chắn cho binh sĩ khi đổ bộ đánh chiếm bờ biển, một xe chở tối đa tới 21 người - gần một trung đội đủ (trung bình 30 người). Trong khi dòng xe BTR của Nga hay Ukraine chỉ là khoảng 8-10 người. Ảnh: Thai-defence

Video cận cảnh hoạt động tác chiến của xe thiết giáp bơi AAV-7A1. Nguồn: Youtube AiirSource Military

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-kinh-ngu-boc-thep-cua-thuy-quan-luc-chien-thai-lan-1274247.html