Cận cảnh khu nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu (cũ) bỏ hoang gần 20 năm tại Hà Nội đang có nguy cơ đổ sập

Từng là nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu, nằm trên khu đất vàng tại phố Phan Bội Châu (Hà Nội), tuy nhiên, hiện công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập bất kì lúc nào

Lối vào khu nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu tại số 49 Phan Bội Châu

Tòa nhà có nguồn gốc là một tòa biệt thự của Pháp xây dựng.

Từ những năm 1960, khu nhà được chuyển đổi thành nhà khách Tỉnh ủy Lai Châu (năm 2004, do tỉnh Lai Châu tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, nhà khách này được giao cho tỉnh Điện Biên quản lý)

Biệt thự có quy mô 2 tầng, 5 phòng ngủ, diện tích đất rộng khoảng 560m2.

Đến nay, ngôi nhà đã bị bỏ hoang hơn 20 năm, hiện trạng tầng 2 đang xuống cấp nghiêm trọng , đồ đạc bên trong đã cũ nát.

Mái nhà đã không còn nguyên vẹn, nhiều chỗ bị thủng, dột.

Các cột trụ bằng gỗ đã bị mối mọt phá hủy, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Bà Nguyễn Thị Vượng là một trong số hai hộ dân sống bên cạnh cũng tỏ ra lo lắng về sự an toàn của ngôi nhà đang xuống cấp này, bà cho biết: mỗi khi mưa bão gạch ngói từ trên rơi xuống rất nguy hiểm, cùng với việc công trường xây dựng bên cạnh hoạt động mạnh cũng làm ảnh hưởng đến lớp đất nền và độ vững chắc của ngôi nhà.

Từ vài tuần trở lại đây, khu vực sân bị nứt , lún

Người dân phải làm mái che để tránh gạch ngói của ngôi nhà rơi xuống mỗi khi mưa bão.

Tầng 1 của tòa nhà được người dân tận dụng làm chỗ ở tạm thời.

TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Điện Biên bàn giao lại cho TP quản lý, hiện ngôi nhà đang được kiểm tra hiện trạng để đề ra phương án sử dụng hợp lý, cũng như đảm bảo an toàn, tài sản cho người dân./.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/can-canh-khu-nha-khach-tinh-uy-lai-chau-cu-bo-hoang-gan-20-nam-tai-ha-noi-dang-co-nguy-co-do-sap-20181113225856337.htm