Cận cảnh Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở Đồng Tháp

Lễ giỗ lần thứ 88 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm nay được tổ chức theo quy mô cấp Tỉnh, diễn ra trong ba ngày từ 12-14/12.

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khánh thành ngày 13/12/1977, là công trình ghi ơn cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước và là thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khánh thành ngày 13/12/1977, là công trình ghi ơn cụ Nguyễn Sinh Sắc, một nhà nho yêu nước và là thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến nay, Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã mở rộng thêm Mô hình nhà sàn Bác (tỉ lệ 1/1) và Ao Sen; đồng thời đưa công trình “bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc” vào hoạt động.

Dịp Lễ giỗ lần thứ 88 của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc năm nay, được tổ chức theo quy mô cấp Tỉnh, diễn ra trong ba ngày 12 đến 14/12 và cũng là một trong những hoạt động văn hóa lớn của tỉnh Đồng Tháp.

Ở vị trí trang trọng nhất của nhà trưng bày là bức tượng đồng cụ Nguyễn Sinh Sắc trong tư thế ngồi trên ghế, tay cầm sách, mặt hướng ra trước với tầm bao quát rộng.

Bàn thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong khuôn viên khu di tích.

Đây là quần thể di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận.

Một số hiện vật trưng bày tại khu di tích.

Hình ảnh về gia đình cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Bức tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được tạc bằng đá đặt trên một bệ cao, khắc họa hình ảnh của một ông “Thầy Huế” áo nâu, túi vải.

Ngày 18/12/2014, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức lễ công nhận cây Khế tại Khu di tích là cây Di sản Việt Nam.

Gốc cây dầu trên 100 năm từ Đình Long Khánh-Hồng Ngự trưng bày tại khu di tích.

Một góc làng Hòa An xưa được tái hiện nằm trong khuôn viên của Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Mô hình nhà sàn Bác Hồ được xây dựng theo nguyên mẫu ở Hà Nội (tỉ lệ 1/1) trong khuôn viên khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Thanh Tùng/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/du-lich/can-canh-khu-di-tich-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-o-dong-thap-707168.vov