Cận cảnh khu đất ở Hải Phòng khiến một loạt cán bộ vào tù

Chính quyền thành phố Hải Phòng đang mạnh tay xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất ở Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An), từng khiến một loạt cán bộ phải vào tù.

Hoạt động xây dựng trái phép trên khu vực từng là đất quốc phòng bị lấn chiếm đã chấm dứt - Ảnh Lê Tân

Khu vực này gồm 2 khu, trong đó khu A (rộng 5 ha) có 216 công trình, 86 hộ gia đình; khu B (rộng 9,2 ha) có 133 công trình, 21 hộ gia đình.

Khu A là nơi bị Sư đoàn Phòng không 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và UBND phường Thành Tô lập trích đo, bán cho người dân xây nhà trái phép. Vụ việc bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phát hiện và khởi tố hình sự.

Ngày 24.10, ông Nguyễn Văn Khuây, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363, đã phải hầu tòa và lĩnh 42 tháng tù; đồng thời, ông Vũ Duy An, nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 bị tuyên 36 tháng tù; ông Đỗ Công Mên, nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô và một số người khác bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Toàn bộ 14,2 ha đất kể trên mới đây được Bộ Quốc phòng bàn giao cho UBND thành phố Hải Phòng quản lý để xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép tại đây.

Khu B (rộng 9,2 ha) có 133 công trình, 21 hộ gia đình sinh sống với 56 nhân khẩu - Ảnh Lê Tân

Sáng 31.10, sau 2 tuần từ ngày UBND TP.Hải Phòng nhận bàn giao, tình hình tại khu vực này đã tạm ổn định. Các công trình đang xây dựng đều đã dừng lại. Vật liệu, thiết bị xây dựng đang được dỡ bỏ, di dời. Việc đo đạc, kiểm kê của cơ quan chức năng cũng không gặp sự phản đối như những ngày đầu.

UBND quận Hải An đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác ứng trực tại đây để ngăn chặn, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm. Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ quận Hải An cho biết, lực lượng chức năng đang dựng barie tại các lối vào khu đất để ngăn chặn các xe chở vật liệu vào các công trình xây dựng trái phép. Một hàng rào dự kiến dài khoảng 1.300 m cũng sẽ được dựng để ngăn chặn các đối tượng xâm nhập, chiếm đất, xây dựng trái phép.

Cơ quan chức năng cũng sẽ tập trung xử lý khu B trước, bắt đầu từ các công trình đang xây dựng chưa có người ở, sau đó đến các nhà có người ở.

Dưới đây là những hình ảnh về khu đất tại Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng), từng là đất quốc phòng nhưng bị lấn chiếm, xây dựng trái phép khiến nhiều cán bộ phải ngồi tù:

Việc xây dựng trái phép đã chấm dứt Ảnh Lê Tân

UBND quận Hải An thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác ứng trực tại khu đất này để ngăn chặn, xử lý các vi phạm Ảnh Lê Tân

Các thông báo, chủ trương thu hồi khu đất quốc phòng, chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng được dán tại nhiều nơi Ảnh Lê Tân

Cơ quan chức năng đã lập 30 biên bản vi phạm hành chính, tháo 300 m cống, 300 m hàng rào; thu giữ 1 máy xúc, 1 xe kéo, 2 máy tời...; cắt điện, cắt nước tại các công trình đang xây dựng trái phép Ảnh Lê Tân

Người dân cũng đã tự giác thu dọn vật liệu xây dựng Ảnh Lê Tân

Hoạt động đo đạc, kiểm kê cũng diễn ra thuận lợi Ảnh Lê Tân

Đơn vị chức năng đang cho lắp barie và dựng hàng rào dài khoảng 1.300 m để bảo vệ Ảnh Lê Tân

Các công trình đang xây dựng, chưa hoàn thành, chưa có người ở sẽ được xử lý trước, sau đó đến các nhà xây kiên cố có người ở Ảnh Lê Tân

Khu đất này hiện có 242 công trình nhà 1 tầng - Ảnh Lê Tân

47 công trình nhà 2 tầng, 31 công trình nhà 3 tầng, 4 công trình nhà 4 tầng, 1 công trình nhà 5 tầng Ảnh Lê Tân

Riêng khu B (rộng 9 ha) đã như một khu dân cư với nhiều ngôi nhà kiên cố - Ảnh Lê Tân

Lê Tân

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/thoi-su/can-canh-khu-dat-o-hai-phong-khien-mot-loat-can-bo-vao-tu-1018848.html