Cận cảnh khu đất kim cương xây nhà hát ở Thủ Thiêm

Khu đất dự kiến xây dựng nhà hát trị giá 1.500 tỷ đồng tại đô thị mới Thủ Thiêm có vị trí đắc địa, nằm giữa các tuyến đường và cầu huyết mạch đang được xây dựng.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường), đại biểu đã thông qua dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm. Vị trí xây dựng nhà hát là khu đất nằm giữa Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố và chân cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP.HCM khóa IX (kỳ họp bất thường), đại biểu đã thông qua dự án xây dựng nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch ở Thủ Thiêm. Vị trí xây dựng nhà hát là khu đất nằm giữa Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố và chân cầu Thủ Thiêm 2 đang được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỷ đồng từ nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (quận 1). Nhà hát với quy mô 1.700 chỗ, có hai khán phòng gồm khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ.

Nhà hát nằm bên sông Sài Gòn, đối diện trung tâm quận 1. Bên phải dự án là cầu Thủ Thiêm 2, công trình kết nối khu đô thị với các quận trung tâm thành phố. Bên trái là trung tâm triển lãm. Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế là thật sự cần thiết. Đây sẽ là một công trình văn hóa mang tính biểu tượng, điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của thành phố.

Lô đất có diện tích gần chục nghìn m2 nằm bên đại lộ vòng cung - chạy từ trung tâm khu đô thị mới tới đường Trần Não.

Mặt tiền của khu đất là tuyến đường ven sông Sài Gòn dài 3 km, mặt cắt ngang 28,1 m chạy dọc theo bờ sông Sài Gòn. Như vậy, vị trí nhà hát nằm giữa 2 trong 4 tuyến đường xương sống của khu đô thị mới này.

Hiện tại, các hạng mục hạ tầng kết nối xung quanh khu vực xây dựng nhà hát 1.700 chỗ đang thi công dở dang, có nơi là bãi đất trống. Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định việc đề xuất xây dựng này quá vội vàng, chưa có kế hoạch tốt. Quy mô nhà hát 1.700 chỗ ở một khu đất hẹp là không đúng tầm với TP.HCM.

KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng với tầm cỡ đô thị như TP.HCM thì nếu làm, phải dành khu vực văn hóa diện tích từ 2-3 ha trở lên, tạo thành khu biểu diễn nghệ thuật cao cấp, có cả trong nhà, ngoài trời, có đủ các bộ môn nghệ thuật biểu diễn.

Hiện tại lô đất là vùng đầm lầy, cây cối mọc um tùm. Một phần diện tích là mặt hồ đầy rau muống. Nơi đây cũng là chỗ câu cá cho nhiều cần thủ.

Công trình Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố bên cạnh khu đất xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch.

Những ụ đất, xà bần dùng san lấp một phần diện tích khu đất.

Xung quanh khu vực này hiện khá vắng, chỉ có một số công nhân thi công hạng mục chân cầu Thủ Thiêm.

Nhóm công nhân khác thi công hệ thống ống nước của đại lộ vòng cung.

Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố đã thành hình hài nằm bên cạnh nhà hát trị giá 1.500 tỷ sẽ được xây dựng. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2018-2022. Chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình, thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Vị trí xây dựng Nhà hát Giao hưởng - nhạc, vũ kịch TP.HCM bên cạnh Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố (điểm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Lê Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/can-canh-khu-dat-kim-cuong-xay-nha-hat-o-thu-thiem-post883454.html