Cận cảnh Khu cách ly tập trung ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

Sáng nay (7/8), Trung tá, Bác sĩ Trần Văn Lao - Bệnh xá trưởng H32 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) cho biết, từ ngày 30/7 đến nay, Khu cách ly tập trung Bệnh xá H32 đã tiếp nhận 29 người thực hiện cách ly y tế 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế phòng dịch COVID-19.

Khu cách ly tập trung H32 và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) là 2 cơ sở đầu tiên được tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thành lập khu cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 ngay từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam. Đối tượng cách ly y tế tập trung là các trường hợp F1 (kể cả người nước ngoài) thuộc nhóm nguy cơ cao do đi từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19). Vì vậy, có một cuộc chiến âm thầm nơi tuyến đầu chống dịch ở nơi đây.

Bệnh xá H32 sử dụng Nhà khách thành khu cách ly tập trung với 17 phòng (34 giường) nên điều kiện cơ sở vật chất, phòng nghỉ trang bị rất tốt.

Bệnh xá H32 sử dụng Nhà khách thành khu cách ly tập trung với 17 phòng (34 giường) nên điều kiện cơ sở vật chất, phòng nghỉ trang bị rất tốt.

Phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, với thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 ở giai đoạn 1 (bắt đầu từ ngày 27/2), các chiến sĩ quân y đã ngày đêm sát cánh cùng các đối tượng được xác định là F1, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập thể 15 người (Bệnh xá 10 người, lực lượng tăng cường 5 người), túc trực, ăn ngủ ngay tại đơn vị, cho đến khi tất cả các đối tượng F1 đã hoàn thành việc cách ly y tế. Đến thời điểm Bệnh xá không còn trường hợp nào phải cách ly, thì các chiến sĩ vẫn ở lại đơn vị cách ly 14 ngày nữa rồi mới được về thăm nhà.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình hình công tác cách ly tập trung tại Bệnh xá H32.

Ngày đêm, dưới sự chỉ huy của Trung tá, BS - Bệnh xá trưởng Trần Văn Lao, các chiến sĩ quân y làm nhiệm vụ tiếp đón người vào cách ly, theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ, khử khuẩn, vệ sinh phòng dịch, nấu ăn cung cấp cho các đối tượng F1, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa phục vụ đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người được cách ly và an toàn cho mỗi chiến sĩ với mục tiêu không để lây lan dịch ra cộng đồng.

Trung tá, Bác sỹ Trần Văn Lao -Bệnh xá trưởng Bệnh xá H32 đang kết nối thông tin liên lạc với ngành chức năng chuẩn bị đón người đến cách ly tập trung phòng dịch COVID-19.

Các trường hợp cách ly y tế tập trung ở Bệnh xá H32, kể cả người nước ngoài, Việt kiều khi hoàn thành 14 ngày cách ly ở đây đều để lại thư, tin nhắn, hình ảnh lưu niệm bày tỏ tình cảm xúc động, biết ơn trước tấm lòng hy sinh, tận tụy phục vụ hết mình của những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Chiến sĩ quân y trang bị bảo hộ phòng dịch đón một trường hợp F1 vào cách ly tập trung

Và hiện tại, các chiến sĩ áo trắng bộ đội Cụ Hồ vẫn ngày đêm kiên trì thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19.

Một số hình ảnh tại khu cách ly tập trung

Tại khu vực tiếp đón, bác sĩ quân y tư vấn, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho F1

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Lâm Đồng đến khu cách ly lấy mẫu các đối tượng cách ly để xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hàng ngày các chiến sĩ Bệnh xá H32 theo dõi sức khỏe, đo nhiệt độ của các trường hợp cách ly y tế 2 lần/ngày.

Các chiến sĩ nấu bữa ăn tại bếp ăn của Bệnh xá H32 để phục vụ cho các trường hợp cách ly tập trung tại đơn vị.

Hàng ngày, chiến sĩ quân y H32 mang cơm đến tận cửa phòng phục vụ cho các trường hợp cách ly tập trung (3 bữa/ngày).

AN NHIÊN

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/can-canh-khu-cach-ly-tap-trung-o-bo-chi-huy-quan-su-tinh-lam-dong-n178398.html