Cận cảnh khinh hạm Nhật vừa hạ thủy đã có khách hàng hỏi mua

Nhật Bản sẽ biên chế thêm khinh hạm tàng hình Mogami lớp 30FFM, sau khi chiến hạm được hạ thủy thành công ở Nagasaki và chuẩn bị thử nghiệm trên biển.

Theo Naval News, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản sẽ nhận thêm khinh hạm tàng hình Mogami lớp 30FFM mới. Dự kiến tàu khu trục cỡ nhỏ này, sẽ được chuyển giao cho hải quân Nhật Bản vào năm 2022.

Theo Naval News, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản sẽ nhận thêm khinh hạm tàng hình Mogami lớp 30FFM mới. Dự kiến tàu khu trục cỡ nhỏ này, sẽ được chuyển giao cho hải quân Nhật Bản vào năm 2022.

Hôm 4/3, con tàu chính thức được hạ thủy ở Nagasaki và chuẩn bị thử nghiệm trên biển. Khinh hạm Mogami là tàu dẫn đầu của lớp 30FFM, được đóng tại nhà máy đóng tàu Mitsubishi Heavy Industries.

Con tàu này là chiếc Mogami đầu tiên thuộc lớp FFM và được đặt tên theo một dòng sông ở tỉnh Yamagata. Dự kiến, tàu sẽ đi vào biên chế của Nhật Bản trong năm tới, thông cáo được Lực lượng Phòng vệ trên Biển (JMSDF), đăng trên Twitter cho biết.

Trong tháng 11/2020, nhà máy đóng tàu Mitsui E&S cũng đã hạ thủy con tàu Kumano thuộc lớp 30FFM. Đây là tàu hộ vệ tàng hình hiện đại do Nhật Bản phát triển và chế tạo.

Đại diện đến từ Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) của Nhật Bản cho biết, họ dự kiến sẽ đóng mới 6 trong số 8 tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới, được lên kế hoạch trang bị cho Lực lượng phòng vệ hàng hải (JMSDF) nước này.

Các tàu thuộc dự án 30FFM của Nhật Bản là khinh hạm đa năng, sử dụng công nghệ tín hiệu ra đa thấp. Khung vỏ tàu có dạng góc cạnh và khép kín các khoảng trống, để hạn chế phản xạ tín hiệu ra đa.

Các tàu khu trục nhỏ này có lượng choán nước khoảng 5.500 tấn, có khả năng đạt tốc độ lên tới 54 km/h. Thủy thủ đoàn của tàu không quá 90 người. Điều này cho thấy mức độ tự động hóa cao của khinh hạm hiện đại này.

Vũ khí trang bị cho chiếc chiến hạm này bao gồm 8 tên lửa hành trình chống hạm Type 90, hỏa lực phòng không bao gồm phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa tầm trung Type 03 (còn được gọi là Chū-SAM Kai).

"Trái tim" của chiếc chiến hạm này là hệ thống động lực CODAG (kết hợp turbine khí - diesel) với 2 động cơ diesel MAN 12V28/33D STC của Đức và một turbine khí Rolls-Royce MT30, giúp con tàu đạt tốc độ cao khi tăng tốc.

Bên cạnh đó tàu còn được tích hợp pháo hạm Mk 45 mod 4 cỡ 127 mm L/62, các bệ phóng thẳng đứng đa năng kiểu Mk 141, hệ thống vũ khí phòng thủ cự ly gần SeaRAM, sàn đáp và nhà chứa trực thăng ở đuôi tàu, cho phép mang theo 1 trực thăng lên thẳng đa dụng MH-60J, trong các chuyến hải trình dài.

Theo kế hoạch, Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản sẽ nhận ít nhất 22 khinh hạm thuộc lớp 30FFM trong giai đoạn 2022-2032. Mỗi chiếc tàu chiến này có giá khoảng 480 triệu USD, sau khi biên chế sẽ dần thay thế tàu khu trục lớp Asagiri và tàu hộ vệ lớp Abukuma.

Tờ Business Times của Singapore đưa tin, khách hàng đầu tiên là Indonesia, dự định mua 4 tàu 30FFM của Nhật Bản trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của nước này. Theo báo trên, thỏa thuận mua bán này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tháng trước. Nguồn ảnh: Pinterest.

Truyền thông Indonesia mừng "hết cỡ" khi nước này đặt mua khinh hạm hiện địa từ phía Nhật.

Thái Hòa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-khinh-ham-nhat-vua-ha-thuy-da-co-khach-hang-hoi-mua-1506978.html