Cận cảnh khẩu súng ngắn tự động đầu tiên trên thế giới

Ra đời từ năm 1912, ít ai biết rằng khẩu súng ngắn tự động đầu tiên trên thế giới lại là một sản phẩm được thiết kế dưới bàn tay của Đế quốc Áo-Hung.

Ra đời từ năm 1912 dưới bàn tay thiết kế của các kỹ sư Đế quốc Áo - Hung, khẩu súng ngắn liên thanh đầu tiên trên thế giới này mang tên Steyr M1912 nổi tiếng với độ ổn định cao, chính xác và cực kỳ uy lực. Nguồn ảnh: Wiki.

Ra đời từ năm 1912 dưới bàn tay thiết kế của các kỹ sư Đế quốc Áo - Hung, khẩu súng ngắn liên thanh đầu tiên trên thế giới này mang tên Steyr M1912 nổi tiếng với độ ổn định cao, chính xác và cực kỳ uy lực. Nguồn ảnh: Wiki.

Một điểm dễ nhận thấy nhất của khẩu súng này đó là nó không có hộp tiếp đạn rời mà đạn được đưa vào từ phía trên, với một kẹp đạn hỗ trợ lên đạn nhanh giống như trên các khẩu súng trường cùng thời. Nguồn ảnh: Armlist.

Khẩu súng này tiếp tục được sản xuất bởi ohát xít Đức và Áo sau khi Đế quốc Áo - Hung bị xóa sổ vào năm 1918. Trong suốt thời gian từ năm 1912 tới năm 1945, đã có khoảng 300.000 khẩu súng ngắn liên thanh Steyr M1912 từng được sản xuất. Nguồn ảnh: Rifle.

Có trọng lượng 1,2 kg, khẩu súng này có chiều dài tổng thể 216mm và chiều dài nòng súng 128 mm. Steyr M1912 sử dụng cỡ đạn 9mm chuẩn Steyr (phiên bản sử dụng ở Áo - Hung) và sử dụng cỡ đạn 9mm Luger (với phiên bản Đức sử dụng). Nguồn ảnh: Tube.

Do sử dụng cỡ đạn đặc biệt, khẩu súng ngắn này có khả năng đạt sơ tốc đầu nòng lên tới 375 mét/giây dù nó có chiều dài nòng không đáng kể. Ở điều kiện thông thường, Súng ngắn Steyr M1912 có khả năng bắn hiệu quả ở tầm bắn 50 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khẩu súng không có hộp tiếp đạn này có cơ số đạn dự trữ 8 viên. Tuy nhiên, phiên bản có cơ số đạn dự trữ lớn hơn cũng từng được sản xuất với khả năng dự trữ 16 viên đạn bên trong cán cầm tay được kéo dài của khẩu súng. Nguồn ảnh: Rifle.

Cận cảnh phiên bản Steyr M1912 với tay cầm được kéo dài để có thể chứa được 16 viên đạn - nghĩa là cơ số đạn dự trữ gấp đôi cơ số đạn trong thiết kế ban đầu. Nguồn ảnh: Gun.

Sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc, không còn bất cứ một quốc gia nào tiếp tục sản xuất và sử dụng khẩu súng này trong biên chế chính thức của quân đội mình. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tuy nhiên, do thiết kế độ đáo và có tuổi đời khá lâu, khẩu súng này hiện đang được các nhà sưu tập định giá không hề rẻ. Dù vậy, phần lớn trong số 300.000 khẩu từng được sản xuất được cho là đã bị nấu chảy để tái chế hết, chỉ còn một số lượng rất nhỏ Steyr M1912 hiện còn đang sót lại rải rác khắp nơi trên thế giới. Nguồn ảnh: Armlist.

Mời độc giả xem Video: Choáng với độ ổn định của khẩu Steyr M1912 khi nó vẫn bắn tốt kể cả khi bị ngâm trong bùn.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/can-canh-khau-sung-ngan-tu-dong-dau-tien-tren-the-gioi-1047360.html