Cận cảnh KC-10 Extender tiếp nhiên liệu cho oanh tạc cơ B-52 trên bầu trời Trung Đông

Các chuyến bay 'phô diễn sức mạnh' của oanh tạc cơ B-52 trên bầu trời Trung Đông không thể thiếu sự hỗ trợ từ các máy bay tiếp nhiên liệu trên không như KC-10 Extender.

Trong đoạn video được Không quân Mỹ đăng tải trên Twitter mới đây, vận tải cơ KC-10 Extender tiếp nhiên liệu trên không có máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress. Chuyến bay được thực hiện hôm 17/1, chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở, được cho là nhằm “răn đe” Iran. Nhiệm vụ tương tự gần đây nhất của B-52 tới Trung Đông là ngày 26/1 vừa qua, gần 1 tuần sau khi tân Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

KC-10 Extender là máy bay vận tải tiếp nhiên liệu hiện đại của Không quân Mỹ, với sức chứa lên tới 160 tấn nhiên liệu và 77 tấn hàng hóa. Chiếc máy bay này có thể thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không rất linh hoạt cho nhiều loại chiến đấu cơ và đóng vai trò không thể thiếu trong các cuộc không kích. KC-10 có hệ thống điều khiển điện tử hiện đại và có khả năng tiếp nhiên liệu cả bằng ống cao su và phao hình phễu cho nhiều loại chiến đấu cơ của Mỹ./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo Không quân Mỹ

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/can-canh-kc-10-extender-tiep-nhien-lieu-cho-oanh-tac-co-b-52-tren-bau-troi-trung-dong-833684.vov