Cận cảnh hơn 500 tàu du lịch nằm 'ngắc ngoải' bên bờ Vịnh Hạ Long

Đại dịch COVID-19 càn quét, ngành du lịch Quảng Ninh liên tiếp ngưng hoạt động khiến hơn 500 tàu du lịch nằm 'ngắc ngoải' bên bờ vịnh Hạ Long.

Video: Hơn 500 tàu du lịch nằm bờ ở Vịnh Hạ Long

Từ ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có lệnh tạm dừng hoạt động du lịch để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lập tức vắng bóng người.

Từ ngày 6/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có lệnh tạm dừng hoạt động du lịch để phòng chống dịch bệnh COVID-19, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long lập tức vắng bóng người.

Hơn 500 tàu du lịch đang neo đậu nằm "chờ chết" như lời ông Nguyễn Văn Phượng - Phó Chi hội tàu du lịch Hạ Long - chia sẻ với PV VTC News.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long thường dành để đón các siêu du thuyền quốc tế đến tham quan Vịnh Hạ Long. Song bây giờ, nó đang là nơi neo đậu của các tàu khách nghỉ đêm trên vịnh mà chưa biết ngày nào mới hoạt động trở do COVID-19 đang hoành hành ở nhiều tỉnh, thành.

Hơn 300 tàu du lịch với đủ loại từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng nằm im trong âu cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Những đoàn tàu du lịch được neo đậu san sát bên cầu.

Trong số này, có đến hơn 100 tàu giá trị lớn từ vài chục tỷ đến hơn gần 200 tỷ đồng.

Chiếc du thuyền này có giá khoảng gần 100 tỷ đồng.

Hay những chiếc tàu ngủ đêm trên Vịnh Hạ Long cũng có giá vài chục tỷ đồng.

Tất cả chủ tàu đều phải vay vốn ngân hàng để đầu tư. Chính vì thế, khi COVID-19 bùng phát, tàu không khai thác được, chủ tàu chịu cảnh thất thu, không có tiền để hoàn vốn và trả nợ ngân hàng.

Phòng nghỉ của khách du lịch trên tàu giờ không một bóng người.

Những chiếc tàu tiếng (tàu du lịch theo giờ) có giá 3 tỷ-6 tỷ đồng/tàu vừa được chủ tàu đóng mới từ cuối năm 2020 nay lại phải "đắp chiếu" bên âu cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Những con tàu neo đậu đang cửa đóng then cài.

Hoặc giờ chỉ còn chủ tàu và nhân viên thay nhau ngồi trông coi qua ngày.

Tàu không có khách nhưng doanh nghiệp vẫn phải chi phí cho việc bảo dưỡng, vận hành, 2 ngày phải khởi động cho máy chạy.

Mỗi đội tàu giờ chỉ còn 1-2 nhân viên thay nhau trông coi, bảo dưỡng, vận hành.

Đỗ lâu không chạy, thân tàu bị hà bám nhiều.

Nhà ga cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, nơi vẫn thường đón khách mua vé đi tàu du lịch- cửa đóng then cài.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khi chưa có dịch COVID-19 luôn kín xe khách, xe ô tô của du khách.

Phía sau nhà điều hành Cảng tàu khách Tuần Châu là nơi đón, trả khách giờ chỉ có 2 chiếc tàu cao tốc đậu im lìm.

Từng đông đúc, náo nhiệt, ken kín người và xe cộ mỗi mùa du lịch thì nay các tuyến đường trong khu du lịch quốc tế Tuần Châu lại lạnh tanh, không một bóng người.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-can-canh-hon-500-tau-du-lich-dang-nam-cho-chet-ben-bo-vinh-ha-long-ar612036.html