Cận cảnh hộ vệ hạm đông đảo nhất của Trung Quốc khai hỏa rực lửa

Hộ vệ hạm Type 056 của Hải quân Trung Quốc có tên mã NATO là 'Giang Đảo' hiện được coi là loại hộ vệ hạm có số lượng nhiều nhất trong biên chế hải quân nước này.

Loại hộ vệ hạm này của Hải quân Trung Quốc có định danh là Type 056 hay "Giang Đảo" có độ giãn nước chỉ 1500 tấn, chiều dài đạt 90 mét và lườn rộng tối đa 11,14 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Loại hộ vệ hạm này của Hải quân Trung Quốc có định danh là Type 056 hay "Giang Đảo" có độ giãn nước chỉ 1500 tấn, chiều dài đạt 90 mét và lườn rộng tối đa 11,14 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Tính tới tháng 6/2018, Hải quân Trung Quốc đang có trong tay tổng cộng 41 hộ vệ hạm loại này và đang đóng mới cùng lúc thêm 9 chiếc nữa. Dự kiến, Hải quân Trung Quốc sẽ đóng mới tổng cộng 60 hộ vệ hạm lớp Giang Đảo. Nguồn ảnh: Sina.

Bên trong phòng điều khiển vũ khí của Hộ vệ hạm Type 056 hay còn có tên mã NATO là Giang Đảo Cấp. Nguồn ảnh: Sina.

Khoang chỉ huy của tàu Hộ vệ hạm Giang Đảo. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài các trang thiết bị điện tử hiện đại, Hộ vệ hạm Type 056 vẫn được trang bị các thiết bị đo và trắc đạc cơ khí kiểu truyền thống để đề phòng tàu bị áp chế điện tử. Nguồn ảnh: Sina.

Hỏa lực chính trên tàu là một khẩu hải pháo AK-176 có cỡ nòng 76 mm. Loại hải pháo này do Liên Xô trước đây phát triển, có tầm bắn tối đa 15,5 km. Nguồn ảnh: Sina.

Tốc độ bắn của AK-176 là cực kỳ nhanh, lên tới 120 viên mỗi phút và có hệ thống nạp đạn tự động sẵn sàng bắn liên tục 152 viên không nghỉ. Nguồn ảnh: Sina.

Khoang sau của tàu Type 056 với hệ thống đèn nháy giúp các tàu trong đội hình có thể liên lạc với nhau bằng mã Morse. Nguồn ảnh: Sina.

Pháo 30mm nòng đơn loại H/PJ-17 - một loại pháo cao tốc do Trung Quốc tự nghiên cứu và hoàn thiện được ra đời từ năm 2011. Loại pháo này có tốc độ bắn 350 viên trên phút và có tầm bắn tối đa 8000 mét. Nguồn ảnh: Sina.

Tầm bắn hiệu quả của loại pháo này chỉ khoảng 3000 mét, pháo sử dụng cỡ đạn 30x165mm. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra, tàu Type 056 còn có 2 ống phóng tên lửa chống hạm loại YJ-83 cùng với 1 hệ thống 8 ống phóng FL-3000N SAM và 2x3 ống phóng ngư lôi 324mm. Nguồn ảnh: Sina.

Theo kienthuc.net.vn

Có thể bạn quan tâm

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/can-canh-ho-ve-ham-dong-dao-nhat-cua-trung-quoc-khai-hoa-ruc-lua/20190703041317102