Cận cảnh Hồ Tây sau khi xả hơn 1 triệu m3 nước ra sông Tô Lịch

Sau khi xả bớt hơn 1 triệu m3 nước sang sông Tô Lịch, mực nước tại Hồ Tây được cho là đã về ngưỡng an toàn.

Để câu được cá lớn, một vài người dân phải lội xuống để vươn cần ra xa

Để câu được cá lớn, một vài người dân phải lội xuống để vươn cần ra xa

Sáng 9/7, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mở cửa ống xả nước ở Hồ Tây (Trích Sài, quận Tây Hồ) vào sông Tô Lịch. Mục đích nhằm hạ mực nước tại Hồ Tây để chống ngập, phòng ngừa mưa lớn có thể xảy ra.

Sau 3 ngày xả nước sang sông Tô Lịch, mực nước Hồ Tây hiện nay đã đạt ngưỡng an toàn.

Trả lời một số cơ quan báo chí, ông Lê Vũ Quảng Sương, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho hay: Việc tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản gửi văn bản xin lùi thời hạn thí điểm công nghệ làm sạch sông Tô Lịch, lấy lý do việc xả hơn 1 triệu m3 nước Hồ Tây khiến kết quả thử nghiệm bị “cuốn trôi” chỉ là "thông tin một chiều".

Một số hình ảnh mới nhất PV Báo Giao thông ghi nhận tại Hồ Tây trong chiều 17/7.

Tại vị trí bờ kè, có thể nhìn rõ ngấn nước đã hạ xuống khoảng 25, 30cm. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị quản lý hồ, mực nước trước đây đã vượt quá ngưỡng an toàn nên phải xả bớt ra sông Tô Lịch

Mực nước hồ đã hạ xuống khá sâu so với những ngày chưa xả

Nước Hồ Tây sau khi xả bớt xanh, trong

Một số người dân cho biết, họ bất ngờ khi nghe thông tin mực nước Hồ Tây ở mức quá cao, nguy hiểm. Sau khi đơn vị quản lý hồ xả nước sang sông Tô Lịch thì đúng là mực nước có chút khác biệt so với trước khi chưa xả.

Màu nước Hồ Tây hiện rất xanh, trong và ít xuất hiện hiện tượng cá chết hơn so với những năm trước

Trong khi đó, tại sông Tô Lịch, màu nước đen, thối quen thuộc đã quay trở lại sau khi không còn được tiếp nước từ Hồ Tây

Những họng xả thải tiếp tục hoạt động hết công suất

Tạ Tốn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/can-canh-ho-tay-sau-khi-xa-hon-1-trieu-m3-nuoc-ra-song-to-lich-d427717.html