Cận cảnh hồ nước phát ra ánh sáng xanh ban đêm cực nguy hiểm

Kawah Ijen ở Indonesia được biết đến là hồ nước phát ra ánh sáng xanh ban đêm nhưng cực nguy hiểm. Nguyên do là nước trong hồ có độ pH tương đương với độ pH của axit trong ắc quy.

Nằm trên miệng núi lửa Kawah Ijen ở Đông Java, Indonesia, hồ nước Kawah Ijen là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới. Hồ nước phát ra ánh sáng xanh huyền ảo vào ban đêm vô cùng bắt mắt nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm chết người.

Nằm trên miệng núi lửa Kawah Ijen ở Đông Java, Indonesia, hồ nước Kawah Ijen là một trong những nơi đặc biệt nhất thế giới. Hồ nước phát ra ánh sáng xanh huyền ảo vào ban đêm vô cùng bắt mắt nhưng ẩn sau đó là sự nguy hiểm chết người.

Cụ thể, Kawah Ijen là ngọn núi lửa đang hoạt động. Hồ nước cùng tên trên miệng núi lửa này có màu xanh dương bắt mắt.

Vào ban đêm, ánh sáng màu xanh kỳ ảo xuất hiện ở núi lửa Ijen tạo nên cảnh quan đặc biệt nhất thế giới.

Màu xanh của nước hồ xuất phát từ việc Kawah Ijen có độ pH tương đương với độ pH của axit trong ắc quy. Do vậy, hồ nước này vô cùng nguy hiểm nên còn được coi là "hồ tử thần".

Mặc dù được cảnh báo nguy hiểm nhưng không ít người tìm đến núi lửa Kawah Ijen để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lạ mắt.

Du khách thường lựa chọn chinh phục nơi này vào buổi tối. Hành trình này khá vất vả và nguy hiểm khi du khách phải leo núi khoảng 2 giờ đồng hồ.

Khi tiến vào miệng núi lửa Kawah Ijen, du khách phải mặc trang phục bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc.

Du khách đứng cách xa hồ Kawah Ijen để có thể chiêm ngưỡng hồ nước mà không gặp nguy hiểm.

Nếu đứng quá gần, du khách có thể hít phải khí lưu huỳnh bất ngờ phụt lên khiến ho sặc sụa, nôn mửa hoặc cay xè mắt.

Vì vậy, du khách ghi ghé thăm "hồ tử thần" trên miệng núi lửa Kawah Ijen phải hết sức cẩn thận để đảm bảo an toàn tính mạng, tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Mời độc giả xem video: Việt Nam tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng tại Indonesia. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-ma/can-canh-ho-nuoc-phat-ra-anh-sang-xanh-ban-dem-cuc-nguy-hiem-1466594.html