Cận cảnh hiện trường vụ khủng bố chết chóc nhất tại New York kể từ 11/9/2001

Chiếc xe tải loại nhỏ đâm vào đường dành cho người đi xe đạp ngày 31/10 khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương được coi là vụ khủng bố có nhiều thương vong nhất tại khu vực phía Tây hạ Manhattan thuộc thành phố New York (Mỹ) kể từ sự kiện tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới ngày 11/9/2001.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), vụ khủng bố vừa qua xảy ra tại khu vực phía Tây hạ Manhattan, New York không cách xa Tòa tháp đôi nơi đã bị tàn phá cách đây 16 năm.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 29 tuổi Sayfullo Saipov người Uzbekistan. Tên này được cho đến Mỹ từ năm 2010.

Thị trưởng New York Bill de Blasio đã gọi đây là “hành động khủng bố hèn hạ”.

Nghi phạm Saipov đã điều khiển xe lao lên đường dành cho người đi xe đạp tại Manhattan vào 3 giờ 5 phút chiều. Khi đó hắn còn mang theo khẩu súng bắn sơn và súng pellet.

Chiếc xe do Saipov điều khiển bị chặn lại khi hắn đâm vào xe buýt chở học sinh. May mắn không có em nhỏ nào thiệt mạng và thương nặng.

Kênh CNN cho biết các nhà chức trách đã phát hiện ghi chú trong chiếc xe tải gây án được viết bằng tiếng Anh và khẳng định hắn thực hiện hành vi này vì tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nghi phạm Saipov được cho đã thuê chiếc xe tải nhỏ tại New Jersey vào ngày 31/10.

Lực lượng cứu hộ giúp đỡ một nạn nhân bị thương.

Xe cứu thương được điều động đến hiện trường vụ việc.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/can-canh-hien-truong-vu-khung-bo-chet-choc-nhat-tai-new-york-ke-tu-1192001-20171101082204095.htm