Cận cảnh hiện trường rơi cáp treo khiến ít nhất 14 người tử vong ở Italy

Hôm qua (23/5), ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 1 trẻ em bị thương nặng sau tai nạn kinh hoàng khiến một cáp treo trên đỉnh núi lao xuống đất ở phía bắc Italy.

Thảm họa rơi cáp treo ở Italy khiến 14 người thiệt mạng.

Thảm họa rơi cáp treo ở Italy khiến 14 người thiệt mạng.

Cáp treo đang chở hành khách đến đỉnh của tuyến Stresa-Mottarone ở vùng Piedmont, dãy Alps phía tây thì gặp tai nạn.

Dịch vụ cứu hộ Alpine của Italy cho biết, tuyến cáp này đã được cải tạo vào năm 2016 và mới mở cửa trở lại vào tháng trước sau khi phải đóng cửa để chống dịch Covid-19.

Thị trưởng Marcella Sevenrino cho biết các kỹ sư tin rằng vụ tai nạn gần đỉnh núi cao gần 1.500 mét là do một trong những sợi dây cáp bị đứt, khiến khoang cáp treo bị lật cho đến khi va vào một cột tháp và rơi xuống đất. Tại thời điểm đó, khoang cáp treo bị lật “2-3 lần trước khi va vào một số cây”.

Người ta cho rằng 13 hành khách đã thiệt mạng ngay lập tức trong khi 2 trẻ em 5 và 9 tuổi được đưa tới bệnh viện nhi Regina Margherita ở Turin. 1 em sau đó đã qua đời và 1 em đang trong tình trạng nghiêm trọng do gãy xương.

Thủ tướng Ý Mario Draghi đã gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân, trong khi Bộ trưởng Giao thông Enrico Giovannini mô tả vụ việc là “một thảm kịch khủng khiếp”.

Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất của Italy từ năm 1998 khi một máy bay phản lực bay thấp của quân đội Mỹ cắt qua cáp của một thang máy trượt tuyết ở Cavalse thuộc Dolomites, khiến 20 người thiệt mạng.

Chính phủ Italy đã công bố một ủy ban điều tra thảm họa, có khả năng đặt lại các câu hỏi về chất lượng và an toàn của cơ sở hạ tầng giao thông Italy.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/can-canh-hien-truong-roi-cap-treo-khien-it-nhat-14-nguoi-tu-vong-o-italy-GgIMCA3GR.html