Cận cảnh hàng trăm xe gắn máy, ba gác máy tự chế bị Công an Ninh Thuận tiêu hủy

Hàng trăm xe gắn máy, xe hoa lâm và ba gác máy hôm nay (4/10) bị lực lượng chức năng tiêu hủy do tự chế và không rõ nguồn gốc.

Từ cuối năm 2018 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT – TT) Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tuần tra, lập biên bản thu giữ 15 xe hoa lâm, ba gác máy và hơn 100 xe gắn máy tự chế trên địa bàn.

Đa số loại xe này được người dân tự lắp ráp, cải tiến, bổ sung thêm nhiều bộ phận như cần số, bánh xe, thùng xe....

Các loại xe này được một số người dân và một số chủ các cơ sở kinh doanh nước đá, gas, bánh mỳ và vật liệu xây dựng sử dụng vào mục đích chở hàng hóa.

Với thiết kế không đảm bảo, không có giấy tờ kiểm định, không có chứng nhận và giấy phép lưu hành lại thường xuyên chở hàng cồng kềnh, lưu thông trên các tuyến đường nên loại xe này gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Đội CSGT – TT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã cắt bỏ, tiêu hủy toàn bộ số xe hoa lâm, ba gác máy và xe gắn máy tự chế nói trên theo đúng quy định của pháp luật

Đại úy Nguyễn Thái Sơn, Phó Đội trưởng đội CSGT - TT công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: “Các xe mô tô, xe hoa lâm, ba gác máy tự chế đều tự lắp ráp, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa vào tham gia giao thông, trái quy định của pháp luật, gây mất an toàn giao thông.

Thời gian qua, địa bàn thành phố cũng đã xảy ra 1 số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn".

Ngoài ra, Đại úy Sơn còn cho biết thêm, đối với các loại xe độ chế, xe hoa lâm lắp ráp, sản xuất trái quy định sẽ kiên quyết tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Hình thức tiêu hủy là cắt khung sườn, đập nát, phá hủy thành phế liệu để không thể đưa vào sử dụng được nữa.

15 xe hoa lâm, ba gác máy và hơn 100 xe gắn máy các loại được tập trung tại trụ sở Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm trước giờ tiêu hủy (Ảnh: Duy Quan).

15 xe hoa lâm, ba gác máy và hơn 100 xe gắn máy các loại được tập trung tại trụ sở Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm trước giờ tiêu hủy (Ảnh: Duy Quan).

Các xe ba gác máy, xe hoa lâm bị tiêu hủy đa số có biển số từ Đồng Nai và Bình Dương. Các xe này đều tự lắp ráp, tự chế không có nguồn gốc rõ ràng. (Ảnh: Duy Quan).

Số khung, số máy, và toàn bộ khung sườn bị đều bị cắt, phá bỏ để bỏ bán phế liệu. (Ảnh: Duy Quan).

Các xe bị tiêu hủy hoàn toàn để không tái sử dụng. (Ảnh: Duy Quan).

Các bộ phận của những chiếc xe tự chế bị tháo rời để bán phế liệu. (Ảnh: Duy Quan).

Hình thức tiêu hủy là cắt khung sườn, đập nát, phá hủy thành phế liệu. (Ảnh: Duy Quan).

Duy Quan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/can-canh-hang-tram-xe-gan-may-ba-gac-may-tu-che-bi-cong-an-ninh-thuan-tieu-huy-a451494.html