Cận cảnh hang ổ nơi thủ lĩnh IS Baghdadi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt

Đặc nhiệm Mỹ đã đột kích vào nhà an toàn của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi ở tỉnh Idlip của Syria và tiêu diệt thành công ông trùm khủng bố nguy hiểm nhất hành tinh hôm 26/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 cho biết thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã "chết như một con chó" khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích vào ngôi nhà an toàn của tên này ở Syria.

Ông Trump cho hay chiến dịch kéo dài 2 giờ đồng hồ được thực hiện đêm 26/10 ở tỉnh Idlip của Syria, một trong những khu vực cuối cùng chưa rơi vào vòng kiểm soát của chính quyền Syria.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm các quan chức Mỹ đã tiến hành các biện pháp kiểm tra để xác nhận rằng Baghdadi, 48 tuổi, đã chết.

Theo ông Trump, trước khi kích hoạt chiếc đai cài bom tự sát (cùng với 3 đứa trẻ), Baghdadi đã khóc lóc thảm thiết. Lực lượng Mỹ không có thiệt hại về người trong chiến dịch này, nhưng có một chú chó nghiệp vụ đã bị thương.

Lực lượng người Kurd SDF được cho là đã cung cấp thông tin tình báo để Mỹ thực hiện chiến dịch thành công nhất kể từ sau vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden năm 2011./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/can-canh-hang-o-noi-thu-linh-is-baghdadi-bi-dac-nhiem-my-tieu-diet/604017.vnp