Cận cảnh Haiti 10 năm sau thảm họa động đất 200.000 người thương vong

Trận động đất mạnh 7 độ Richter hồi năm 2010 đã tàn phá nặng nề đất nước Haiti và khiến khoảng 200.000 người thương vong.

Ngày 12/1/2010, trận động đất mạnh 7 độ Richter ở Haiti, có tâm chấn nằm cách thủ đô Port-au-Prince khoảng 25 km về phía tây, đã làm rung chuyển nước này, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến khoảng 200 nghìn người thương vong. 10 năm sau, người dân ở đất nước này vẫn phải vật lộn để sinh tồn do hậu quả mà thảm họa này gây ra. (Nguồn ảnh: Reuters)

Những người bán hàng ở Caradeux, một khu trại dành cho người dân sơ tán trong trận động đất, tại Port-au-Prince ngày 10/1/2020. Cơn địa chấn 10 năm trước chỉ kéo dài 35 giây nhưng những "vết sẹo" mà nó để lại đến nay vẫn còn.

Các em học sinh đi bộ dọc một con phố ở Canaan, ngoại ô Port-au-Prince, ngày 10/1/2020. Các tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ hàng tỷ USD để giúp Haiti khắc phục hậu quả thảm họa. Tuy nhiên hiện tại, nhiều người dân vẫn đang phải ở trong những khu nhà tạm bợ.

Một bé trai chơi game ngay trên đường phố, bên ngoài Nhà thờ Notre Dame de l'Assomption ở Port-au-Prince ngày 10/1/2020.

Hàng hóa được bày bán trong khu trại tạm bợ Caradeux dành cho người dân sơ tán ở Port-au-Prince ngày 10/1.

Những đứa trẻ chơi cờ bằng nắp chai nhựa ở Canaan, ngoại ô Port-au-Prince.

Bức ảnh chụp khu Canaan ngày 10/1/2020. Tại Canaan, hơn 300.000 người "định cư" trên một sườn đồi hoang sơ.

Người phụ nữ giặt giũ ngay bên lề đường trong khu trại sơ tán Caradeux.

Haiti vốn là một quốc gia nghèo với gần 60% người dân sống với thu nhập chưa đến 2,4 USD mỗi ngày.

Haiti cũng là đất nước dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, và trận động đất năm 2010 càng khiến cuộc sống của người dân khốn khổ hơn.

Mời độc giả xem thêm video: Haiti và hy vọng phục hồi ngành du lịch (Nguồn video: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/can-canh-haiti-10-nam-sau-tham-hoa-dong-dat-200000-nguoi-thuong-vong-1329470.html