Cận cảnh hai dinh thự cổ của vua Bảo Đại ở Hà Nội

Ít ai biết, ở Hà Nội vẫn còn tồn tại hai căn biệt thự cổ kiến trúc độc đáo, xa hoa của vua Bảo Đại.

Một trong hai căn biệt thự đó là có địa chỉ trong một ngõ tại phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), gần nút giao với đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Công luận

Một trong hai căn biệt thự đó là có địa chỉ trong một ngõ tại phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), gần nút giao với đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Công luận

Tương truyền, dinh thự được xây dựng cùng năm khánh thành Nhà hát Lớn Hà Nội – năm 1911 bởi vợ chồng bà cô ruột của vua Bảo Đại. Ảnh: Tiền phong

Từ đó đến nay, đã được hơn 100 năm, song công trình này vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ảnh: Dân Việt

Bên ngoài dinh thự là kiến trúc mái cung đình rồng phượng đặc trưng của phương Đông. Đây là các hoạt tiết chỉ có bậc vua chúa mới được phép trang trí. Ảnh: Tiền phong

Bên trong công trình lại hoàn toàn theo phong cách phương Tây. Ảnh: Dân Việt

Cầu thang, tủ âm tường được làm bằng gỗ lim. Ảnh: Tiền phong

Một dinh thự vua Bảo Đại khác ở Hà Nội tọa tại số 51 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), được xây dựng từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Ảnh: Dân Việt

Căn biệt thự hiện là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ảnh: Tiền phong

Biệt thự mang kiến trúc đậm chất Pháp, cũng là một trong những công trình nhà ở Pháp tiêu biểu của Hà Nội. Ảnh: Dân Việt

Toàn bộ khuôn viên công trình bao gồm khu nhà ở, sân vườn có tổng diện tích hơn 2.000 m2. Phần nhà ở có diện tích gần 800 m2, gồm 3 tầng. Ảnh: Dân trí

Hai bên hông tòa nhà là hệ thống cửa sổ hình vòng cung. Ảnh: Tiền phong

Trải qua hơn 100 năm, dinh thự vẫn còn giữ được giá trị thẩm mỹ, kiến trúc. Ảnh: Dân Việt

Cầu thang làm bằng gỗ lim. Ảnh: Dân Việt

Video: TP HCM bảo tồn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24

Hoàng Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/can-canh-hai-dinh-thu-co-cua-vua-bao-dai-o-ha-noi-1705606.html