Cận cảnh hạ thủy tàu ngầm tấn công AIP tối tân do Singapore đặt hàng Đức

Tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) của Đức vừa chính thức làm lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm tấn công diesel-điện có trang bị động cơ đẩy độc lập với không khí (AIP) Type 218SG đầu tiên cho Hải quân Singapore.

 Vào ngày 2/12/2013, Bộ Quốc phòng Singapore đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ Euro với Tập đoàn TKMS của Đức để đóng mới 2 tàu ngầm diesel-điện tối tân thuộc Type 218SG.

Vào ngày 2/12/2013, Bộ Quốc phòng Singapore đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ Euro với Tập đoàn TKMS của Đức để đóng mới 2 tàu ngầm diesel-điện tối tân thuộc Type 218SG.

Ngày 16/5/2017, Singapore chính thức thông báo đã ký tiếp hợp đồng thứ hai với Tập đoàn TKMS để đóng bổ sung thêm 2 chiếc Type 218SG nữa để bổ sung vào hạm đội của mình.

Tàu ngầm Type 218SG đầu tiên mang tên Invincible đã được xưởng đóng tàu Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) ở Kiel thuộc TKMS khởi đóng vào năm 2014 và mới đây nó đã chính thức được làm lễ hạ thủy.

Mặc dù vậy, việc bàn giao chiếc Invincible sẽ chỉ được tiến hành vào năm 2021, cho thấy các công việc phía trước vẫn còn rất nhiều. Chiếc thứ hai Impeccable sẽ hoàn thành vào năm 2022 trong khi tàu Illustrious và Inimitable phải đến sau năm 2024 mới sẵn sàng.

Type 218SG là biến thể sửa đổi từ thiết kế tàu ngầm xuất khẩu nổi tiếng Type 214 của Đức, nó có lượng giãn nước khi nổi 2.000 tấn, chiều dài 70 m, chiều rộng 6,3 m (các thông số tương ứng của Type 214 là 1.690 tấn, 65 m và 6,3 m).

Trong thiết kế của Type 218SG có sử dụng các bộ phận từ những lớp tàu ngầm hiện đại khác của Đức như Type 212А, cụ thể là cánh lái hình chữ Х ở đuôi.

Type 218SG được trang bị 8 ống phóng lôi 533 mm và tích hợp cả hệ thống đẩy độc lập với không khí (AIP) gồm 2 module máy phát điện hóa HDW/Siemens có công suất 120 kW mỗi chiếc.

"Bộ não" của tàu ngầm Type 218SG là hệ thống chỉ huy chiến đấu tự động hóa tiên tiến do Atlas Elektronik của Đức và Singapore Technologies Electronics cùng phát triển.

Trong giai đoạn tiền sản xuất, TKMS đã chế tạo hệ thống kính thực tế ảo với độ phân giải cao và mô hình 3D để các quan chức Singapore có thể “đi” khắp tàu nhằm điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất.

Hệ thống định vị thủy âm (sonar) cũng được thay đổi để giúp xác định tàu địch nhanh và chính xác hơn trong vùng biển nông có nhiều tàu bè qua lại.

Khi đi vào hoạt động, tàu ngầm Type 218SG sẽ có khả năng phân biệt tàu chiến với tàu hàng hay tàu du lịch ra vào eo biển tốt hơn hẳn so với các đối thủ hiện nay.

Hệ thống điện tử của tàu ngầm Type 218SG được điều chỉnh theo hướng tiện lợi và dễ sử dụng nhằm giúp mỗi thủy thủ có thể cùng lúc thực hiện nhiều thao tác vận hành lẫn tác chiến.

Với các tính năng kỹ chiến thuật cực kỳ ưu việt, tàu ngầm tấn công Type 218SG được nhà sản xuất và Hải quân Singapore tự tin cho rằng "không có đối thủ" trên thế giới.

Đây không phải là điều gây ngạc nhiên vì tàu ngầm Đức vẫn được các chuyên gia quân sự thế giới đánh giá nằm ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với mọi đối thủ cạnh tranh.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-can-canh-ha-thuy-tau-ngam-tan-cong-aip-toi-tan-do-singapore-dat-hang-duc/799583.antd