Cận cảnh gần 2 ha rừng phòng hộ bị đốt trơ gốc ở Thừa Thiên Huế

Gần 2 ha rừng phòng hộ nơi đầu nguồn thủy điện Hương Điền thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) bị đốt, chặt phá. Tại hiện trường hàng chục cây gỗ nằm ngổn ngang và bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường gần 2 ha rừng phòng hộ đầu nguồn thủy điện Hương Điền thuộc phường Hương Vân, thị xã Hương Trà ( Thừa Thiên Huế).

Để đến được khu vực rừng bị đốt, phá, PV phải mất nhiều giờ đi bộ và di chuyển bằng ghe lên phía thượng nguồn hồ thủy điện Hương Điền.

Một cảnh tượng tan hoang khi hàng chục cây gỗ đã bị đốn hạ nằm la liệt, gốc cây với đường kính lớn, nhỏ. Nhiều gốc cây đã được lực lượng chức năng dùng sơn đánh dấu.

Theo người dân địa phương, việc đốt, chặt phá rừng này đã diễn ra cách đây khoảng 2 tháng, lâm tặc mang cả máy cưa vào khu rừng để chặt phá và đốn hạ những cây gỗ lớn.

Ông Ngô Hữu Phước, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cho biết, có khoảng 2 ha rừng bị chặt phá. Đây là rừng xanh tái sinh thuộc khoảnh 2, tiểu khu 109, nằm trong địa phận phường Hương Vân.

Theo ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra truy tìm thủ phạm.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/can-canh-gan-2-ha-rung-phong-ho-bi-dot-tro-goc-o-thua-thien-hue-d157827.html