Cận cảnh gần 100 ngôi mộ bị đập phá bát hương ở Hưng Yên

Gần 100 ngôi mộ ở làng Lưu, thị trấn Yên Mỹ (Hưng Yên) bị kẻ xấu đập phá bát hương sau một đêm, trong đó dòng họ bị đập tới 12 ngôi mộ.

Có tổng cộng 93 ngôi mộ ở thôn Lưu, thị trấn Yên Mỹ bất ngờ bị kẻ xấu đập phá bát hương trong đêm 28/11

Có tổng cộng 93 ngôi mộ ở thôn Lưu, thị trấn Yên Mỹ bất ngờ bị kẻ xấu đập phá bát hương trong đêm 28/11

Sáng ngày 29/11, một số người dân đi thắp hương cho tổ tiên thì tá hỏa phát hiện bát hương của tổ tiên nhà mình và các bát hương xung quanh đều bị đập vỡ.

Tại nghĩa trang thôn Lưu có khoảng gần 500 ngôi mộ, thì có đến gần 100 ngôi mộ bị đập vỡ bát hương.

Người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương và trong sáng nay lực lượng Công an huyện Yên Mỹ đã có mặt tại hiện trường để điều tra.

Cô Nguyễn Thị Minh người dân sinh sống ở làng Lưu cho biết, gia đình tôi tuy không có mộ nào trong nghĩa trang, nhưng hành động này khiến tôi vô cùng bức xúc.

Vụ việc xảy ra khiến nhiều người trong khu vực hoang mang, khi trong một đêm, gần 100 ngôi mộ bị đập phá bát hương.

Những ngôi mộ tổ tại nghĩa trang làng Lưu, như dòng họ Trương, họ Trần cũng bị đập phá tan nát.

Những ngôi mộ dù mới được xây mới vài hôm cũng bị đập.

Chị Nguyễn Thị Thua cho biết, gia đình tôi có 2 ngôi mộ đó là bố chồng và mẹ chồng đều bị đập hết bát hương.

Ngôi mộ tổ của dòng họ nhà chị Thua cũng bị đập phá tan nát.

Một số ngôi mộ còn bị kẻ xấu đập phá rồi vứt cả bát hương xuống đất.

Cô Đỗ Thị Hiền - con dâu dòng họ Trương cho biết, dòng họ cô bị đập tới 12 ngôi mộ, gồm mộ tổ, mộ ông bà, chú bác ruột, và bố mẹ chồng. Hiện công an đã vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Xem thêm: Cửa hàng điện thoại ở Nam Định bị đập phá trong đêm

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/can-canh-gan-100-ngoi-mo-bi-dap-pha-bat-huong-o-hung-yen-56236-3.html