Cận cảnh đường vành đai 3 trên cao nối cầu Thăng Long - Mai Dịch sắp thông xe

Đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long khởi công xây dựng từ tháng 5/2018, đến nay đã hoàn thành 100% khối lượng công việc trải nhựa toàn bộ tuyến, sẵn sàng thông xe vào tháng 10/2020.

Sau gần 2 năm thi công, cầu cạn 5.000 tỉ đồng đã sẵn sàng thông xe vào tháng 10/2020.

Sau gần 2 năm thi công, cầu cạn 5.000 tỉ đồng đã sẵn sàng thông xe vào tháng 10/2020.

Cầu được thiết kế có thể chịu tác động của động đất cấp 7. Quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ. Dự án có tổng mức đầu tư 5.343 tỷ đồng bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản, tổng chiều dài 5,367km, trong đó phần cầu cạn dài 4,728km.

Sau gần 2 năm thi công, các hạng mục của công trình đã gần như hoàn thiện, diện mạo của tuyến đường vành đai 3 trên cao đã được hình thành.

Dây chuyền trải nhựa đã hoàn tất những phần đường cuối cùng nối cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long với ngã tư Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng.

Công nhân đang gấp rút thi công những hạng mục còn lại của công trình.

Những hàng rào cuối cùng của tuyến đường đang được dỡ bỏ trong sáng 11/09.

Các hạng mục san lấp đất, chỉnh trang mặt bằng phía dưới gầm cầu đang được khẩn trương tiến hành.

Tuyến đường Phạm Văn Đồng phía dưới gầm cầu đã thông thoáng hơn.

Công nhân đang tích cực làm việc những phần việc cuối cùng trên công trường của dự án.

Cây xanh, vườn hoa đang được gấp rút trồng mới hoàn thiện.

Dự kiến, công trình sẽ đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020 để chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/can-canh-duong-vanh-dai-3-tren-cao-noi-cau-thang-long-mai-dich-sap-thong-xe-1719922.tpo