Cận cảnh đường nát như tương ở Hà Tĩnh, nhiều chỗ như 'vũng trâu đằm'

Đoạn đường chưa đến 5km ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn biến thành những vũng nước lớn khiến dân khốn khổ khi phải vật lộn đi qua mỗi ngày.

Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân 2 xã Xuân Yên và Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) khổ sở vì con đường trông như đầm lầy này. Họ nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương nhưng đường vẫn chưa được khắc phục.

"Chúng tôi khốn khổ vì con đường này lắm, đường nát như vậy nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục. Khổ nhất là các cháu học sinh ngày ngày phải đạp xe bì bõm đến trường", ông Phan Văn Tuân, dân xóm Yên Nam, xã Xuân Yên, chia sẻ.

Sau mỗi trận mưa, đường biến thành những vũng nước lớn cản trở giao thông. (Ảnh: Phan Ấn).

Sau mỗi trận mưa, đường biến thành những vũng nước lớn cản trở giao thông. (Ảnh: Phan Ấn).

"Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe đi qua. Gần đây, xe tải chở vật liệu chạy nhiều hơn làm cho đường hư hỏng thêm. Cứ sau mỗi trận mưa là đường biến thành sông, dân chúng tôi lại khốn khổ lội nước mỗi ngày", bà Phan Thị Mơn, sống ở gần đường, bức xúc nói.

Người qua đường cho biết tuy ngán "vũng trâu đằm" này nhưng họ vẫn phải đi bởi đây là tuyến đường nối liền nhiều xã ven biển của huyện Nghi Xuân.

Đường nát bét nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục. (Ảnh: Phan Ấn).

Trả lời VTC News, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên cho biết, đây là tuyến đường liên xã Hải Yên Thành nằm trên địa bàn 3 xã (Xuân Hải, Xuân Yên và Xuân Thành), có chiều dài 5km. Trong đó gần 2km nằm trên địa bàn 2 xã Xuân Yên và Xuân Thành bị hư hỏng trầm trọng.

"Địa phương chúng tôi năm nào cũng khắc phục sửa chữa, làm đi làm lại rất nhiều lần, nhưng chỉ là giải pháp tình thế. Về lâu dài, ngân sách địa phương không thể giải quyết được, sau ít hôm xe chạy nhiều lại hư hỏng như cũ, người dân lại tiếp tục phản ánh", ông Khoa nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, trước đây tỉnh có đưa tuyến đường trên vào danh mục đầu tư nâng cấp, nhưng không biết vì lý do gì, nguồn vốn đang bị tạm dừng. Xã đang tiếp tục đề xuất lên cấp trên để giải quyết.

Một số hình ảnh "con đường đau khổ" này đoạn qua xã Xuân Yên:.

Để đi qua đoạn đường như ao tù nước đọng này, người chạy xe máy phải xác định ướt chân, thậm chí bẩn quần áo.

Xe tải có trọng tải lớn chạy qua càng làm cho đường hư hỏng trầm trọng.

Nhiều máy móc làm công trình chạy qua càng băm nát tuyến đường này.

Người dân tự khắc phục bằng cách đổ đá dăm để đi lại.

Nhiều đoạn đường biến thành đầm lầy.

PHAN ẤN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/doi-song/can-canh-duong-nat-nhu-tuong-o-ha-tinh-nhieu-cho-nhu-vung-trau-dam-ar520353.html