Cận cảnh dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' giữa lòng Hà Nội

Cách đây chừng chục năm, chủ đầu tư thi công rầm rộ ngày đêm, nhưng đến nay, không hiểu sao dự án này 'đắp chiếu', hoang phế… máy móc thi công rút hết, thỉnh thoảng chỉ thấy từng nhóm bảo vệ ra vào trông nom dự án.

Đó là dự án khu đô thị - Trung tâm thương mại Ciputra Hanoi Mall, do Công ty phát triển khu đô thị Nam Thăng Long – Tập đoàn Ciputra làm chủ đầu tư, dự kiến hoành thành vào quý 2/2014.

Tọa lạc tại lô đất vàng trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ - Hà Nội) dự án này được xem rất có tiềm năng về thương mại. Chủ đầu tư đã ủy quyền cho CBRE Việt Nam tiếp thị độc quyền và ký hợp đồng mua bán căn hộ, mặt bằng cho thuê tại dự án này.

Cảnh dự án bỏ hoang hàng chục năm qua.

Theo ghi nhận của PV, dự án mới làm đến phần cọc móng rồi bỏ hoang. Toàn bộ dự án, tình trạng hàng trăm cọc móng còn gắn những phi sắt thép dài cao vút trời, rỉ sét chẳng khác gì một trận địa sắt vụn. Những lùm cỏ dại mọc um tùm cả trong và ngoài dự án, những tấm biển chắn hàng rào dự án cáu bẩn, rách tả tơi, cốt pha cao ngập đầu người vứt lỏng chỏng.

Những hạng mục thi công dở dang.

Một người dân sống cạnh dự án cho biết: “Tôi thấy dự án bên này, chủ đầu tư triển khai từ những năm 2007, nhưng làm xong phần móng rồi bỏ hoang từ đó đến nay. Đã hơn chục năm, tôi ngày nào cũng chứng kiến cảnh hoang phế này, những cọc móng, bê tông, tôn quay xung quanh… hoen rỉ thành đống sắt vụn. Dự án bỏ hoang lâu vậy, vì sao các ngành chức năng TP. Hà Nội không thu hồi lại chuyển cho chủ đầu tư khác?”

Một người dân khác cũng cho biết, cách đây chừng chục năm, chủ đầu tư thi công rầm rộ ngày đêm, nhưng đến nay, không hiểu sao dự án này “đắp chiếu”, máy móc thi công rút hết, thỉnh thoảng chỉ thấy từng nhóm bảo vệ ra vào trông nom dự án.

Để hoang cả chục năm qua, những cột sắt trở thành đống phế liệu

Theo quảng cáo của chủ đầu tư, dự án Ciputra Hanoi Mall có diện tích rộng 7,3 ha thuộc Khu đô thị Nam Thăng Long, một Khu đô thị khép kín gồm các căn hộ chung cư cao cấp, nhà ở, biệt thự, trường học, bệnh viện quốc tế và các tiện ích công cộng khác được thiết kế và xây dựng dựa trên tiêu chuẩn quốc tế, có thể cạnh tranh với các khu mua sắm nổi tiếng khác trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Ngoài ra, nơi đây còn được hứa hẹn hình thành một trung tâm chiếu phim đa năng với 12 rạp màn hình rộng. Ciputra Mall còn có khu văn phòng cho thuê, siêu thị, hàng ngàn cửa hàng...

Tuy nhiên, dự án Ciputra Hà Nội Mall, một dự án thành phần trong khu đô thị mới Nam Thăng Long và được cho là trung tâm thương mại lớn nhất Hà Nội, hiện đang “đắp chiếu” một thời gian dài sau khi hoàn thành phần móng.

Hương Quỳnh

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/can-canh-du-an-nghin-ty-dap-chieu-giua-long-ha-noi-103482