Cận cảnh dự án An Sào khiến Lũng Lô 5 vướng nợ 'khủng'

Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào do Công ty Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư đang nợ thuế đất hơn 300 tỷ đồng có quy mô dân số 2.115 người, bao gồm các nhà liền kề, biệt thự cao cấp...

Theo danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tính đến tháng 10 năm nay của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách nợ thuế đất với 331 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong.

Theo danh sách 181 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất tính đến tháng 10 năm nay của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 đứng đầu danh sách nợ thuế đất với 331 tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong.

Đây là số tiền sử dụng đất thuộc Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: Tiền phong.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, dự án khu chức năng đô thị Ao Sào (Lexington) được UBND TP Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết từ tháng 12/2006, tỷ lệ 1/500. Ảnh: Dân Việt.

Tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 9,8ha, bao gồm các loại hình nhà thấp tầng, nhà cao tầng, các khu chức năng như nhà trẻ, trường học, công viên, xanh, bãi đỗ xe, đất tái định cư và đất dân cư hiện có quy mô số dân khoảng 2.115 người. Ảnh: Thương hiệu công luận.

Dự án khu chức năng đô thị Ao Sào chính thức xây dựng từ năm 2009 – 2017. Đến nay dự án đã hoàn thành xây và bán sản phẩm nhà ở thương mại. Ảnh: Tiền phong.

Theo lời giới thiệu của chủ đầu tư, Ao Sào là một trong những khu đô thị vào loại hiện đại bậc nhất phía Nam Thủ đô. Ảnh: Thương hiệu công luận.

Tuy nhiên, thông tin trên báo Tiền phong cho biết, dù đã hoàn thành nhưng nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng vẫn chưa thực hiện. Nhiều chủ hộ đập đi, xây dựng lại vì cho rằng thiết kế của chủ đầu tư không phù hợp với nhu cầu của họ. Ảnh: Tiền phong.

Hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu đô thị An Sào chưa được đồng bộ, các đường vào đều có rất nhiều ổ gà, bãi cỏ. Ảnh: Tiền phong.

Cũng theo báo Tiền phong, hơn 100 hộ dân tại đây sống trong những ngôi nhà hiện đại giá 3-4 tỷ đồng/căn nhưng đã từng chịu cảnh không nước, không đường đi và không sổ đỏ. Ảnh: Tiền phong.

Còn theo phản ánh của báo Thương hiệu & công luận, khu đô thị Ao Sào vẫn còn nhiều căn nhà liền kề bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Thương hiệu công luận.

Biệt thự cạnh hồ nước mất mỹ quan với nhiều rác bẩn. Ảnh: Tiền phong.

Năm 2013, dự án Ao Sào từng gây sốt khi giá mỗi m2 biệt thự liền kề khoảng 18 triệu đồng. Ảnh: Thương hiệu công luận.

Một số hạng mục công trình, công trình phụ trợ trong khu đô thị vẫn còn dang dở. Ảnh: Thương hiệu công luận.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/can-canh-du-an-an-sao-khien-lung-lo-5-vuong-no-khung-1130204.html