Cận cảnh dòng phương tiện đua nhau đi ngược chiều vượt 'ngã tư đau khổ' bất chấp nguy hiểm

Nhiều phương tiện vi phạm đi ngược chiều, tự ý băng qua dải phân cách là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông tại Ngã Tư Sở.

Kể từ khi đường trên cao Trường Chinh đi vào hoạt động, vào các khung giờ cao điểm Ngã Tư Sở trở thành điểm ùn tắc kéo dài

Kể từ khi đường trên cao Trường Chinh đi vào hoạt động, vào các khung giờ cao điểm Ngã Tư Sở trở thành điểm ùn tắc kéo dài

Ghi nhận của chúng tôi, để di chuyển một cách nhanh nhất, nhiều người sẵn sàng quay đầu, đi ngược chiều để thoát qua ngã tư này

Sự cố tình không chấp hành luật giao thông của người dân gây xung đột giao thông

Dòng người nối đuôi nhau đi ngược chiều bất chấp nguy hiểm để di chuyển từ đường Láng sang đường Tây Sơn được nhanh hơn

Cơ quan chức năng đã làm dải phân cách để người tham gia giao thông đi từ phố Tây Sơn hướng đường Nguyễn Trãi bắt buộc rẽ phải về đường Láng rồi quay đầu để giảm xung đột giao thông qua Ngã Tư Sở nhưng nhiều người vẫn không chấp hành.

Bất chấp đi ngược chiều đường Láng hướng Trường Chinh

Nếu đi đúng luật, những xe máy này phải quay đầu cách ngã tư khoảng 50m

Người vi phạm chủ yếu là những tài xế xe ôm công nghệ hoặc những người đã vi phạm luật giao thông sẵn

Đèo thêm trẻ nhỏ cũng bất chấp nguy hiểm

Hàng dài xe máy đi ngược đường Láng

Một số người đi ngược chiều còn bật đèn pha, gây khó chịu cho người điều khiển phương tiện đối diện

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Thiếu tá Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội), nguyên nhân ùn tắc tạo thành xung đột giao thông là do còn có người dân thiếu ý thức đi vòng qua bùng binh theo lối rẽ từ đường Láng về đường Nguyễn Trãi để đi ngược chiều qua nút giao thông Ngã Tư Sở. Vào giờ cao điểm, hiện tượng này sẽ tạo thành xung đột giao thông với dòng xe từ đường Trường Chinh nhập vào đường Láng.

Đinh Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-can-canh-dong-phuong-tien-dua-nhau-di-nguoc-chieu-vuot-nga-tu-dau-kho-bat-chap-nguy-hiem-2202131213849444.htm