Cận cảnh 'Đội quân đất nung' hư hỏng trong bãi phế liệu

Đội quân đất nung gây xôn xao dư luận vì 'giống lính Tần Thủy Hoàng' hư hỏng nằm trong bãi phế liệu tại Khu du lịch Đại Nam.

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có đoàn kiểm tra, làm việc với Công ty CP Tập đoàn Liên Minh về việc những bức tượng đất nung “giống lính Tần Thủy Hoàng” mà công ty này mua lại từ Khu du lịch (KDL) Đại Nam (Bình Dương) và vận chuyển về Lâm Đồng gây xôn xao dư luận. Cơ quan chức năng đề nghị Liên Minh Group chở những bức tượng về lại Bình Dương.

Đội quân "giống lính Tần Thủy Hoàng" xôn xao dư luận vừa qua.

Đội quân "giống lính Tần Thủy Hoàng" xôn xao dư luận vừa qua.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, trước đó KDL Đại Nam có đặt tượng lính trên tường, sau đó có nhiều ý kiến cho rằng những bức tượng lính này không giống người Việt nên phía Đại Nam đã hạ xuống, dự định sẽ đập bỏ thì có một số người đến xin. Ngoài ra có lãnh đạo Liên Minh Group đi tham quan thấy những bức tượng trên nên ngỏ ý mua lại và được KDL Đại Nam thanh lý.

Nhiều tượng hư hỏng nặng trong bãi phế liệu.

Theo ông Ngô Quang Phúc, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Liên Minh Group, trước đây ông có dịp tham quan KDL Đại Nam thấy được những bức tượng đẹp mà để hoang phí nên ông mua về để du khách tham quan.

Ông Huỳnh Uy Dũng, chủ KDL Đại Nam khẳng định những bức tượng gây xôn xao dư luận vừa qua là do ông thuê người đúc, sơn phết. Hình ảnh đều cho thấy đây thực sự là người lính Việt thời xưa mặc áo giáp. Do những người lính trước đây đều sử dụng cung tên nên phía trước có tam khiên, phía trên có biểu tượng hoa văn tương tự như trên trống đồng Đông Sơn, mang truyền thống, văn hóa dân tộc Việt Nam. Trước thông tin số tượng đã bán cho Liên Minh Group phải trả lại, ông Dũng cho biết sẽ nhận lại và đập bỏ để lấy sắt bán phế liệu.

Hoa văn tương tự như trên trống đồng Đông Sơn.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/can-canh-doi-quan-dat-nung-hu-hong-trong-bai-phe-lieu-d134151.html