Cận cảnh 'Disneyland của Việt Nam' sau gần 2 tháng bị 'vùi dập'...

Được mệnh danh là 'Disneyland của Việt Nam', Công viên nước được cho là hiện đại nhất Thủ đô mới đi vào hoạt động hơn nửa năm nhưng đến nay chỉ còn là một đống 'đổ nát'...

Công viên nước Thanh Hà được cho là “Disneyland của Việt Nam" trước khi bị phá dỡ

Công viên nước Thanh Hà được cho là “Disneyland của Việt Nam" trước khi bị phá dỡ

Được đầu tư hàng trăm tỉ đồng xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu, phía bên ngoài được thiết kế như tường thành của tòa lâu đài và bên trong thiết kế độc đáo, hiện đại màu sắc rực rỡ sôi động của một tổ hợp vui chơi giải trí đa năng. Công viên nước Thanh Hà Chủ đầu là Công ty cổ phần Cienco 5 (Cienco 5 – PV) từng được ví là một làn gió mới cho thành phố Hà Nội nói riêng và cho Việt Nam nói chung.

...từng được đầu tư hàng trăm tỉ đồng

... từng được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu

Tuy nhiên, sau hơn nửa năm hoạt động, ngày 15,16-1, Phường Phú Lương (quận Hà Đông, Hà Nội) triển khai kế hoạch tháo dỡ toàn bộ các công trình, theo Quyết định số 5079 ngày 24-12-2019 của UBND quận Hà Đông về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Cienco 5 về hành vi vi phạm trật tự xây dựng tại lô A2.2 CCĐT01, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 trên địa bàn.

... từng được ví là làn gió mới cho thành phố Hà Nội nói riêng và cho Việt Nam nói chung

... mới triển khai hoạt động được hơn nửa năm

... ngày 15-16/1, Phường Phú Lương triển khai kế hoạch cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ các công trình

... theo Quyết định cưỡng chế số 5079 ngày 24-12-2019 của UBND quận Hà Đông

Đại diện Cienco 5 cho rằng, đơn vị đã nhiều lần có văn bản báo cáo UBND quận Hà Đông về việc tự tháo dỡ các công trình trên lô đất A2.2 CCĐT01 và cam kết thực hiện theo quy định của UBND quận Hà Đông và phường Phú Lương.

... hiện nay, “Disneyland của Việt Nam" chỉ là một đống "đổ nát"

Trước đó, Cienco 5 đã nhiều lần có văn bản báo cáo UBND quận Hà Đông về việc tự tháo dỡ các công trình

Tuy nhiên, theo giải trình của Cienco 5, trong quá trình thực hiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn bởi khối lượng tài sản khá lớn, các hạng mục tháo dỡ phức tạp, các công đoạn tháo dỡ cần đảm bảo an toàn, nguyên vẹn cho các thiết bị, tài sản. Bên cạnh đó, điểm tháo dỡ lại cận kề tết Nguyên đán 2020 nên nhân công và các thiết bị tháo dỡ không thể đáp ứng được. Doanh nghiệp đã gửi văn bản xin gia hạn việc thực hiện tháo dỡ đến hết quý I năm 2020. Tuy nhiên không nhận được sự chấp thuận của UBND quận Hà Đông.

... tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tháo dỡ gặp nhiều khó khăn

Thời điểm tháo dỡ lại cận kề tết Nguyên đán nên nhân công và các thiết bị tháo dỡ tại đơn vị không thể đáp ứng kịp

... Cienco 5 đã gửi văn bản xin gia hạn việc thực hiện tháo dỡ nhưng không được quận Hà Đông chấp thuận

Cũng theo đại diện Cienco 5, việc phá dỡ các công trình đã làm hư hỏng nhiều trang thiết bị, máy móc trong công viên nước ước tính thiệt hại cho doanh nghiệp khoảng 500 tỉ đồng và thậm chí một số hạng mục kỹ thuật không nằm trong khu vực cưỡng chế cũng bị cơ quan chức năng đập phá hay một số tài sản bị chuyển ra ngoài chưa được kiểm kê…

Ước tính thiệt hại khoảng 500 tỉ đồng từ việc cưỡng chế

Nhiều trang thiết bị, máy móc hư hỏng nặng

Theo một diễn biến khác, đại diện Cienco 5 cho biết, đơn vị vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan tới việc cưỡng chế tháo dỡ tại công viên nước Thanh Hà mới đây.

Cienco 5 vừa có đơn kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ

... về việc UBND quận Hà Đông thực hiện cưỡng chế hành chính không đúng quy định của pháp luật

Cụ thể, Cienco 5 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý khẩn cấp việc UBND quận Hà Đông thực hiện không đúng quy định của pháp luật về cưỡng chế hành chính, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng đối với Công ty.

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp sẽ tiếp tục thông tin!

Vinh Đức

Nguồn DĐDN: https://enternews.vn/can-canh-disneyland-cua-viet-nam-sau-gan-2-thang-bi-vui-dap-165988.html