Cận cảnh điểm sạt lở dưới chân núi Dũng Quyết, TP. Vinh

Theo thống kê của chính quyền phường Trung Đô (TP. Vinh), hiện nay 28 hộ dân có nguy cơ sạt lở cao dưới chân núi Dũng Quyết, trong đó có 2 hộ đã bị lượng lớn đất đá đổ ập vào nhà, hư hỏng nhiều tài sản.

Điểm sạt lở nghiêm trọng dưới chân núi Dũng Quyết. Clip: Quang An

Những ngày mưa lớn vừa qua, bên cạnh nhiều tuyến đường bị ngập lụt thì tình trạng sạt lở vẫn xuất hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Vinh, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực dưới chân núi Dũng Quyết, chạy dọc đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tấn đất đá đã đổ ập vào các hộ gia đình sinh sống dưới chân núi Dũng Quyết. May mắn là bà con đã kịp thoát nạn trong gang tấc. Ảnh: Quang An

Những ngày mưa lớn vừa qua, bên cạnh nhiều tuyến đường bị ngập lụt thì tình trạng sạt lở vẫn xuất hiện tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Vinh, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực dưới chân núi Dũng Quyết, chạy dọc đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tấn đất đá đã đổ ập vào các hộ gia đình sinh sống dưới chân núi Dũng Quyết. May mắn là bà con đã kịp thoát nạn trong gang tấc. Ảnh: Quang An

Bà Thái Thị Hải, trú tại khối 3, phường Trung Đô vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi đất đá bất ngờ trút xuống căn nhà của mình. Bà Hải cho biết: "Đây là giường ngủ của gia đình, nằm sát dưới chân núi Dũng Quyết, thật may mắn vì lúc đó còn sớm, chúng tôi chưa nghỉ ngơi, chứ không đã bị khối đất đá, bê tông này đè lên người, không thoát khỏi...". Ảnh: Quang An

Bên cạnh nhà bà Hải, từng tảng đá khổng lồ cũng đổ ập vào nhà ông Đậu Doãn Khanh khiến bờ tường đổ sập, nhiều đồ dùng hư hỏng nặng. Ảnh: Quang An

Theo chính quyền phường Trung Đô, lượng đất đá đổ xuống quá lớn, trong khi lớp đất nền đang yếu do ngấm mưa lâu ngày, không thể huy động máy móc để sang gạt vào thời điểm này vì rất dễ gây ra sạt lở tiếp. Những tảng đá vẫn cứ lơ lửng trên sườn núi. Ảnh: Quang An

Theo quan sát của P.V, nguy cơ sạt lở vẫn rất lớn, bởi dọc thân núi Dũng Quyết, từng khối đá đã bị nứt nẻ thấy rõ, chỉ cần thêm những trận mưa lớn sẽ tiếp tục đổ sập. Ảnh: Quang An

Theo thống kê của phường Trung Đô, đến thời điểm hiện tại, 28 hộ dân có khả năng bị sạt lở, tập trung tại khối 2 và khối 3. Trong đó, 12 hộ có nguy cơ cao. Hiện nay, địa phương đã vận động bà con sơ tán, nhiều hộ đã chủ động thu dọn đồ đạc rời đi để tìm nơi trú ngụ an toàn sau đợt mưa bão này. Ảnh: Quang An

Được biết những năm qua, các hộ dân sống dưới chân núi Dũng Quyết đều mong muốn có khu tái định cư để yên tâm sinh sống, sản xuất, vơi bớt nỗi lo mùa mưa bão, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Ảnh: Quang An

Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, lãnh đạo TP. Vinh đã chỉ đạo phường Trung Đô, các lực lượng chức năng lập tức di dời người và tài sản các hộ có nguy cơ sạt lở đến điểm tránh trú an toàn; đóng cửa, lập rào chắn và cắm biển cảnh báo không cho phép người dân qua lại khu vực sạt lở; cắt cử lực lượng túc trực 24/24h để xử lý các sự cố... Ảnh: Quang An

Về lâu dài, để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão, phường Trung Đô mong muốn các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Lâm viên núi Dũng Quyết; triển khai dự án xây dựng khu tái định cư lâm viên núi Dũng Quyết (5,5ha) để các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất, đá núi Dũng Quyết đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quảng Đại - Chủ tịch UBND phường Trung Đô

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/can-canh-diem-sat-lo-duoi-chan-nui-dung-quyet-tp-vinh-post259419.html